Tin tặc Romania bị bắt vì xâm nhập máy chủ Lầu Năm Góc

01/02/2012 16:08 GMT+7

(TNO) Một tin tặc người Romania có tên thật là Manole Razvan Cernaianu vừa bị cơ quan chức năng nước này bắt giữ vì những cáo buộc xâm nhập trái phép và đánh cắp dữ liệu từ hệ thống máy chủ của Bộ Quốc phòng Mỹ cũng như Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA).

Theo hãng tin Mediafax, tin tặc có mật danh TinKode này chỉ mới 20 tuổi nhưng đã có bề dày thành tích trong việc nghiên cứu các cách thức xâm nhập vào hệ thống máy chủ thuộc quyền kiểm soát của quân đội Mỹ, sau đó tải dữ liệu về máy tính cá nhân của mình.

Nhà chức trách Romania cũng cho biết, TinKode thậm chí đã nhiều lần truy cập trái phép và đánh cắp dữ liệu từ máy chủ của Lầu Năm Góc (Bộ Quốc phòng) Mỹ và Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA).

Được biết, Cục điều tra tội phạm có tổ chức và khủng bố Romania (Directorate for Investigating Organized Crime and Terrorism - DIICOT) đã tiến hành vụ bắt giữ tin tặc này với sự hợp tác từ các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ - trong đó có đại diện của NASA và Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI).

An Huy

>> Tin tặc Israel đổi giao diện website chính phủ Iran
>> Đến lượt website chính phủ Mexico bị Anonymous tấn công
>> Anonymous tấn công website chính phủ Ireland
>> Megaupload bị đóng cửa, tin tặc tấn công FBI

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.