Bé 10 tháng tuổi phỏng nặng vì trà nóng

01/02/2012 14:44 GMT+7

(TNO) Với tay lấy bình trà nóng mẹ vừa pha để chuẩn bị cúng, một em bé 10 tháng tuổi đã bị phỏng nặng toàn thân, phải nhập viện Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) để điều trị.

Đó là bệnh nhi N.H.T, ngụ tại huyện An Phú, tỉnh An Giang. Mẹ T. cho biết, những ngày cuối năm âm lịch Tân Mão, gia đình pha trà nóng và nấu các loại thức ăn để cúng tất niên. Trong lúc loay hoay nấu bếp thì chị nghe tiếng khóc thét của con và phát hiện bình trà nóng bị bé với tay lấy đã đổ ập vào người.

Bé T. nhập viện tại Bệnh viện Nhi đồng 1 trong tình trạng phỏng nặng ở vùng đầu, mặt, cổ, ngực, tay, tím tái khó thở và biểu hiện sốc với tay chân mát lạnh, mạch nhẹ khó bắt, huyết áp khó đo.

Nằm viện điều trị hơn một tuần cháu mới tỉnh táo, các vết thương phỏng bắt đầu lên da non, lành lại.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh nên cẩn thận trông chừng trẻ nhỏ. Những vật dụng chứa nước nóng, thức ăn nóng nên để ở khu vực riêng, cách xa tầm tay của trẻ em để phòng ngừa các tai nạn do bất cẩn nhỏ nhưng gây ra hậu quả lớn.

Nguyên Mi

>> Bệnh nhiễm não mô cầu lan nhanh
>> Trẻ dễ bị tai nạn dịp Tết
>> Trời trở lạnh, nhiều người bị bệnh
>> Viêm phổi ở trẻ em

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.