Rét đậm, rét hại còn kéo dài 4 ngày

31/01/2012 10:39 GMT+7

(TNO) Sáng nay 31.1, không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh miền Bắc.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, nhiệt độ thấp nhất sáng nay tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) gần 4 độ C; Sa Pa (Lào Cai) 7 độ C; Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 6,4 độ C; Ngân Sơn (Bắc Kạn) 8,5 độ C; Mộc Châu (Sơn La) 7,8 độ C; Sìn Hồ (Lai Châu) 10,1 độ C.

Tại Hà Nội trời rét 11,9 độ C; Nam Định thấp hơn một chút, ở mức 11,2 độ C.

Dự báo, đợt gió mùa đông bắc tăng cường vào ngày 2.2 có cường độ yếu và lệch đông nên chỉ gây mưa nhỏ, trời âm u, nhiệt độ giảm không đáng kể.

Các chuyên gia khí tượng thủy văn nhận định, đợt rét đậm, rét hại này sẽ kéo dài 4 ngày nữa, từ ngày 4.2, trời sẽ ấm dần lên.

Trong những ngày tới, ở trung và nam Trung bộ có mưa nhỏ cục bộ vào chiều tối, đêm và sáng sớm có sương mù, trời lạnh, ngày nắng ấm, nhiệt độ từ 17 - 29 độ C.

Khu vực Tây Nguyên, chiều tối có mưa nhỏ, đêm và sáng sớm trời rét, ngày nắng ấm, nhiệt độ từ 14 - 28 độ C.

Các tỉnh Nam bộ mưa trái mùa đã hết, ngày nắng đẹp, nhiệt độ từ 23 - 33 độ C.

Trên biển, trong những ngày tới, thời tiết vẫn tiếp tục xấu.

Ở vịnh Bắc bộ, khu vực ngoài khơi Trung bộ, khu vực bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 5 - cấp 6, giật cấp 6 - cấp 7, biển động.

Quang Duẩn

>> Bắc bộ tiếp tục rét đậm, rét hại
>> Chiều nay, không khí lạnh tràn về
>> Không khí lạnh suy yếu, miền Bắc vẫn rét đậm
>> Mùng 5 tết, miền Bắc vẫn giá rét, miền Nam nắng đẹp
>> Băng tuyết lại xuất hiện ở Mẫu Sơn
>> Mẫu Sơn rét 1,5 độ C

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.