Mỹ bắt hơn 400 người biểu tình

31/01/2012 04:10 GMT+7

Cảnh sát chống bạo động Mỹ đã bắn hơi cay và bắt giữ hơn 400 người biểu tình thuộc phong trào Chiếm phố Wall ở thành phố Oakland, bang California, theo AFP hôm qua.

Đây là một trong những vụ bắt giữ lớn nhất kể từ khi các cuộc biểu tình Chiếm phố Wall diễn ra trên toàn quốc vào năm ngoái. Cảnh sát cho hay vào tối 29.1, người biểu tình đốt cờ Mỹ ngay phía trước tòa thị chính Oakland. Sau đó, họ xông vào tòa nhà, phá hủy máy bán hàng tự động, thiết bị chiếu sáng và một số công trình nghệ thuật.

Cuộc tuần hành hòa bình với khoảng 1.000 người tham gia đã biến thành xung đột khi những người phản đối ném chai lọ, đá, thiết bị nổ và pháo sáng vào cảnh sát. Đáp lại, lực lượng an ninh sử dụng đạn khói và hơi cay để trấn áp. Ít nhất 3 sĩ quan và 1 người biểu tình đã bị thương trong vụ việc.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.