Đạp xe và chứng vô sinh

01/02/2012 03:07 GMT+7

Nghe qua có vẻ khó tin, nhưng một nghiên cứu gần đây của các nhà khoa học Tây Ban Nha cho thấy việc nam giới dành quá nhiều thời gian đi xe đạp có thể sẽ khiến họ bị vô sinh.

 
Ảnh: Shutterstock

Nghiên cứu này vừa được nhóm chuyên gia của Trường y ĐH Cordoba công bố nhằm khuyến cáo các quý ông điều chỉnh chế độ tập luyện cho phù hợp, theo Times of India. Cụ thể nếu nam giới thường xuyên chạy xe đạp hơn 300 km mỗi tuần thì số lượng tinh trùng bị giảm đi 4% và chất lượng cũng không như bình thường. Đáng chú ý, Giáo sư Diana Vaamonde - trưởng nhóm nghiên cứu, còn cho biết nếu quãng đường lẫn thời gian đạp xe tăng thêm thì chất lượng tinh trùng càng giảm sút. Theo lý giải của Giáo sư Diana thì do khi đạp xe, tinh hoàn thường xuyên cọ xát với yên xe, đồng thời còn do chiếc quần ôm bó sát sẽ gây nóng nực và chèn ép lên tinh hoàn, từ đó ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng tinh trùng, gây hiếm muộn hay vô sinh.

Nhật Vân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.