Cuba tiếp tục cải cách

31/01/2012 04:08 GMT+7

Đúng như dự đoán trước đó, Chủ tịch Cuba Raul Castro hôm qua công bố sẽ chính thức triển khai việc giới hạn thời gian nắm giữ các chức vụ chủ chốt trong đảng và chính quyền tối đa là 10 năm, kể cả ông, theo AFP.

Phát biểu tại đại hội toàn quốc đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Castro nói: “Chúng ta có thể từng bước thực hiện mà không cần chờ thay đổi hiến pháp”. Động thái này được cho là nhằm mở đường cho các gương mặt trẻ vào hàng ngũ lãnh đạo cấp cao của Cuba, vốn đang gồm nhiều người rất cao tuổi.

Ngoài ra, theo AFP đại hội cũng xem xét nhưng kêu gọi cho phép phụ nữ và người da đen đứng vào ban lãnh đạo cũng như cho người đồng tính công khai tham gia đảng, chính quyền và quân đội. Tuy nhiên, quyết định chưa được thông báo. Bên cạnh đó, Chủ tịch Castro cũng khẳng định đảng Cộng sản sẽ tiếp tục là chính đảng duy nhất tại Cuba.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.