Sông Gò Bồi kêu cứu

31/01/2012 03:32 GMT+7

Sông Gò Bồi nằm về phía hạ lưu của một nhánh sông Côn thuộc xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước (Bình Định). Nhà nước đã đầu tư hàng tỉ đồng kiên cố hai bên bờ sông để chống tác động xâm thực của lũ lụt, bảo vệ các khu dân cư và đồng ruộng. Tuy nhiên, hiện nay tình trạng khai thác cát trái phép dọc theo sông đã gây hệ luỵ xấu.

Sông Gò Bồi nằm về phía hạ lưu của một nhánh sông Côn thuộc xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước (Bình Định). Nhà nước đã đầu tư hàng tỉ đồng kiên cố hai bên bờ sông để chống tác động xâm thực của lũ lụt, bảo vệ các khu dân cư và đồng ruộng. Tuy nhiên, hiện nay tình trạng khai thác cát trái phép dọc theo sông đã gây hệ luỵ xấu.

Việc khai thác cát bừa bãi không những vi phạm Pháp lệnh đê điều mà còn tạo nhiều hố sâu làm rỗng chân đê, tạo những dòng xoáy bất thường gây sạt lở đê sông, nguy cơ vỡ đê làm mất đất sản xuất, ảnh hưởng nhà cửa, vườn tược của người dân. Theo ông Nguyễn Hồng Phước, Bí thư chi bộ thôn Tân Giản (xã Phước Hòa), thì hoạt động khai thác cát trái phép “rầm rộ” trên sông Gò Bồi diễn ra sau đợt lũ rút từ đầu tháng 12.2011 cho đến nay. Thôn cũng phản ảnh nhiều lần đến chính quyền địa phương, nhưng không hiểu sao không có biện pháp nào chấn chỉnh, khiến nhân dân hết sức bất bình.

 
Khai thác cát bừa bãi trên sông Gò Bồi - Ảnh: Xuân Thức

Trong khi đó ông Huỳnh Thanh Vương, Phó chủ tịch UBND xã Phước Hòa cho biết: xã đã thành lập tổ công tác chống khai thác cát trái phép gồm công an, xã đội, địa chính… có tiến hành kiểm tra, nhưng các đối tượng hoạt động ngoài giờ hành chính nên khó xử lý!? Địa phương đang đề nghị huyện giúp đỡ hỗ trợ lực lượng kiểm tra, kiểm soát các xe tải vận chuyển cát và xử lý triệt để các phương tiện bơm cát trên sông, xử phạt theo luật Khoáng sản.

Được biết, đầu năm 2011 xã Phước Hòa kiểm tra bắt quả tang 2 máy bơm cát của ông Nguyễn Văn Cường, ở thôn Kim Đông (xã Phước Hòa) đang khai thác cát trái phép trên sông Gò Bồi, thu 2 đầu bơm và toàn bộ dây ống hút cát, lập biên bản xử lý hành chính. Nhưng sau đó, xã chỉ nhắc nhở, không xử phạt nên ông Cường vẫn hoạt động trở lại. Thấy ông Cường bình an vô sự, nên hiện có 9 đối tượng khác cũng sắm máy bơm cát hoạt động ngày đêm trên con sông này.

 Xuân Thức

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.