Phiến quân Sudan bắt 29 người Trung Quốc

30/01/2012 02:41 GMT+7

Ngày 29.1, AFP đưa tin một nhóm vũ trang ở Sudan tuyên bố đã bắt giữ 29 công nhân Trung Quốc và 9 binh sĩ sau khi tấn công một đoàn xe do quân đội hộ tống. Vụ tấn công xảy ra tại tỉnh miền nam Kordofan.

Quân đội Sudan và Đại sứ quán Trung Quốc ở nước này chưa đưa ra bình luận nào, theo AFP. Trong khi đó, Tân Hoa xã lại đưa tin chỉ có 20 người Trung Quốc bị bắt cóc và dẫn lời giới chức ngoại giao cho hay đã liên hệ chính quyền sở tại để xử lý vụ việc.

Gần đây, bất ổn liên tục xảy ra tại Sudan lẫn Nam Sudan, vốn vừa được công nhận độc lập vào tháng 7.2011, gây nhiều thương vong. Chính quyền 2 nước không những phải đối phó với các nhóm phiến quân mà còn xung đột với nhau do tranh giành các nguồn lợi dầu mỏ. Nhiều nước và tổ chức quốc tế đã lên tiếng cảnh báo nạn đói đang trở nên nghiêm trọng, đồng thời cáo buộc một số hành động của chính phủ Sudan gây hạn chế hoạt động cứu trợ.

Hoàng Đình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.