Làng rau 500 năm tuổi tri ân tổ nghiệp

30/01/2012 13:29 GMT+7

(TNO) Mùng 8 tết (30.1), nông dân làng rau Trà Quế (Hội An, Quảng Nam) bắt tay vào cấy vụ rau đầu tiên của năm. Làng rau Trà Quế vốn nổi tiếng với thâm niên 500 năm làm nghề.

Làng rau nổi tiếng không chỉ bởi nơi đây có được những loại rau trồng như rau quế, rau thơm, xà lách, hành, ngò… hương vị đặc trưng, thơm ngon đặc biệt khó có thể tìm thấy ở bất cứ nơi nào; mà còn bởi tại ngôi làng này, hằng tuần đều đón hàng trăm lượt du khách quốc tế đến học làm nông dân Việt Nam.

Chính vì vậy, người nông dân ở đây không chỉ sống được với nghề, mà còn góp phần quảng bá cho du lịch của Việt Nam, góp phần trong việc thu hút du khách quốc tế đến với Hội An. Nhờ du lịch phát triển, kinh tế của những người dân làng rau Trà Quế nhờ đó cũng no ấm.

Trước khi bước vào vụ mùa đầu năm, làng rau Trà Quế luôn tổ chức lễ hội Cầu bông vào mùng 7 tết, như lời tri ân đến tổ nghề của họ.

Những hình ảnh cấy vụ đầu tiên trong năm và lễ hội Cầu bông của làng rau Trà Quế:

 
Để có được loại rau ngon với hương vị đặc trưng của rau Trà Quế, bí quyết nằm ở loại rong lấy từ sông Cổ Cò lên làm phân bón

 
Nhiều du khách tỏ ra thích thú trước bí quyết trồng rau của người làng Trà Quế


Rau Trà Quế được chế biến thành nhiều món ăn ngon miệng, bắt mắt

 
Trước đó, lễ hội Cầu bông đã diễn ra với sự cung kính, trang trọng của những người nông dân làng rau

 
Họ bày tỏ lòng tri ân dành cho tổ nghiệp đã sáng lập ra nghề

Diệu Hiền
(thực hiện)

>> Khai hội chùa Bái Đính
>> Tưng bừng hội vật đầu xuân
>> Hấp dẫn thi đấu cờ người
>> Đêm xuân ở phố cổ Hội An
>> Chào Nhâm Thìn 2012

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.