Thanh sát viên hạt nhân đến Iran

29/01/2012 14:21 GMT+7

(TNO) Các thanh sát viên của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đã đến Iran trong hôm nay 29.1 nhằm xác định mục đích chương trình hạt nhân của nước này.

Chuyến đi kéo dài ba ngày diễn ra vào thời điểm căng thẳng leo thang giữa Tehran và phương Tây về hoạt động hạt nhân của Iran.

Tổng giám đốc IAEA Yukiya Amano nói Iran cần phải trả lời các câu hỏi của cơ quan này.

Iran vốn phủ nhận việc họ đang cố gắng phát triển vũ khí hạt nhân.

Trưởng đoàn thanh sát của IAEA Herman Nackaerts nói họ hy vọng “giải quyết được mọi vấn đề cộm cán với Iran” về chương trình hạt nhân của nước này, theo BBC.

Đại sứ Iran tại IAEA Ali Asgar Soltaniyeh nói cuộc thanh sát nhằm mục đích phá vỡ các âm mưu của kẻ thù và sẽ chứng minh bản chất hòa bình trong chương trình hạt nhân của Iran.

Tranh cãi về hoạt động hạt nhân của Iran đã leo thang kể từ khi IAEA công bố một bản báo cáo vào tháng 11 năm ngoái bày tỏ những lo ngại nghiêm trọng về khả năng Iran theo đuổi mục đích quân sự trong chương trình.

Cơ quan này nói họ có thông tin gợi ý rằng Iran đã thực hiện các cuộc thử nghiệm “liên quan đến việc phát triển một thiết bị nổ hạt nhân”.

>> Mỹ chưa vội tấn công Iran
>> Mỹ bắt nhà khoa học Iran
>> Iran sẵn sàng đàm phán về hạt nhân
>> EU thông qua việc cấm vận Iran

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.