Tàu tiếp tế cập bến trạm vũ trụ

28/01/2012 15:05 GMT+7

(TNO) Sau hành trình xuyên không gian kéo dài hai ngày, sáng nay (28.1), tàu vận tải Progress mang theo nhiên liệu, thực phẩm, nước uống... đã đến kết nối với Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS), theo AFP.

(TNO) Sau hành trình xuyên không gian kéo dài hai ngày, sáng nay (28.1), tàu vận tải Progress mang theo nhiên liệu, thực phẩm, nước uống... đã đến kết nối với Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS), theo AFP.

Tàu vận tải không người lái Progress M-14M đã cập vào cổng kết nối của mô-đun Pirs trên ISS theo chế độ tự động vào lúc 7 giờ 8 phút sáng nay 28.1 (giờ VN).

 
Tàu Progress M-14M rời bệ phóng hôm 26.1 - Ảnh: AFP

Trước đó, con tàu mang hơn 2,6 tấn hàng hóa này đã được Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos) phóng vào không gian bằng tên lửa đẩy Soyuz-U vào lúc 7 giờ 6 phút sáng 26.1 (theo giờ VN) từ Sân bay vũ trụ Baikonur của Nga ở Kazakhstan.

Được biết, sau khi đội tàu con thoi của Mỹ "nghỉ hưu" thì việc vận chuyển người và hàng hóa lên ISS phụ thuộc vào các con tàu vũ trụ của Nga. Đội tàu Progress ngoài việc tiếp tế cho các phi hành gia trên trạm còn có nhiệm vụ giúp điều chỉnh quỹ đạo cho ISS bằng động cơ đẩy của mình.

Hiện trên ISS đang có mặt 6 phi hành gia thuộc đoàn bay quốc tế ISS thứ 30 với chỉ huy trưởng là nhà du hành người Mỹ 50 tuổi Dan Burbank. Các phi hành gia còn lại gồm: Donald Pettit (Mỹ), Oleg Kononenko, Anton Shkaplerov, Anatoly Ivanishin (cùng của Nga) và Andre Kuipers (Hà Lan).

Tiến Dũng

>> Tàu tiếp tế rời bệ phóng để bay đến ISS
>> Tàu vũ trụ Progress rời ISS
>> Tàu tiếp tế cập bến ISS
>> Tàu Soyuz đến kết nối với trạm vũ trụ
>> Quỹ đạo của ISS lên thêm 6km
>> Tàu Soyuz trở về an toàn
>> Phi hành gia trên ISS bị một phen lo sợ
>> Nga chuẩn bị phóng tàu vũ trụ Soyuz
>> Nga phóng tàu Soyuz đưa ba phi hành gia lên ISS

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.