Giang hồ Minh “đen” sa lưới

28/01/2012 01:16 GMT+7

Sau 3 tháng phát lệnh truy nã toàn quốc, Công an tỉnh Bình Dương vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Minh (tự Minh “đen”, SN 1981, quê Hà Tĩnh) về hành vi giết người.

Sau 3 tháng phát lệnh truy nã toàn quốc, Công an tỉnh Bình Dương vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Minh (tự Minh “đen”, SN 1981, quê Hà Tĩnh) về hành vi giết người.

Theo Công an Bình Dương, gần 10 năm sống tại khu Xóm Vắng (P.Dĩ An, TX.Dĩ An), Minh “đen” cùng đồng bọn chuyên thu tiền bến bãi các xe chở khách bắc - nam qua địa bàn “tam giác đen”, đồng thời gây ra nhiều vụ đâm chém. Trong đó có vụ Minh “đen” chỉ đạo đàn em truy sát anh Lê Vĩnh Sinh, Bùi Ngọc Bảo, Nguyễn Văn Quyền, Lê Dũng, Mai Xuân Hiển (cùng ngụ TX.Dĩ An) vào ngày 27.10.2011, làm 1 người chết, 2 người bị thương nặng. Nguyên nhân là do anh Sinh can ngăn Minh "đen" đánh vợ. Khi Minh “đen” cầm đầu một băng nhóm khoảng 10 tên chuẩn bị tham gia ẩu đả tại H.Bình Chánh (TP.HCM) thì bị bắt.

Kim Cương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.