Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chính trị - Xã hội
Cỡ chữ : A- A A+
 
BẠN ĐỌC PHẢN HỒI - COMMENT (4)
Ngọc Lan
Để xảy ra tình trạng này là do pháp luật của ta còn quá yếu kém! Chúng ta bất bình với những người thuê giang hồ đòi nợ nhưng cũng phải thông cảm cho họ, nếu bạn lâm vào tình cảnh người khác thiếu nợ mình nhưng không trả lại còn nói ngang trong khi pháp luật không có điều nào giải quyết vụ này thì sao chứ? Trường hợp của tôi là một ví dụ: tòa án xử cho tôi thắng một vụ kiện và bắt bên kia trả cho tôi 40 triệu đồng (vốn người kia chiếm đoạt của tôi là 30 triệu rồi), nhưng bên kia đã ra tay trước, biết thế nào cũng thua kiện nên có bao nhiêu tài sản đều sang tên hết trước khi tòa ra bản án. Thế là tôi lâm vào tình trạng dở khóc dở cười, bên thi hành án Phú Nhuận nói tôi cứ... chờ để họ xem người kia có tài sản nào nữa không, nếu chờ đến.. 5 năm mà không có tài sản thì xem như ..huề và trả đơn lại cho tôi. Đưa qua công an P4 thì họ đá qua UBND, đưa qua UBND thì họ đá sang quận. Thử hỏi trong trường hợp này bạn làm thế nào chứ. Nếu giả sử nhà nước ta có luật: sau khi tòa tuyên bản án mà bên bị THA không có tiền thi hành án thì sau 3 tháng bị bắt giam thì tôi đâu đến nỗi? Luật của ta "quá nhân từ" nhưng cũng đem đến nhiều rắc rối
Nguoi bi quyt no
Tôi cũng bị đã bị 2 lần bị xù nợ, 1 lần một đối tượng ở Thanh Hóa là nhân viên bán hàng của công ty tôi là quản lý, nhân viên này được giao đi thu tiền hàng của đại lý đến hơn 100 triệu đồng rồi bỏ trốn luôn, tôi phải nhờ đến công an, cơ quan pháp luật đi lại rất nhiều lần về quê đối tượng nhưng đến nay chẳng có kết quả gì. Cơ quan công an nói số tiền ít từ 500 tr mới quy vào tội đặc biệt nghiêm trọng mới làm gắt gao, rồi nói sẽ làm lệnh truy nã đối tượng này, và gửi về địa phương nhưng đến nay gần 4 năm chẳng thấy gì. Rồi lần gần đây nhất năm 2011, một khách hàng ở Dĩ An Bình Dương, do bên tôi chuyển dư hàng hơn 100 tr, thì nó trả được 1/2 còn hơn 43 tr nó nói do nhân viên của nó thấy dư hàng nên lấy bán và nghỉ làm rồi, giờ không chịu trả. Báo công an phường tại nơi nó kinh doanh thì nói sẽ lưu ý về nhà đợi khi nào gọi chạy xuống. Tiền của mình nó chỉ đợi mình sơ xuất là nó lấy, tức không chịu được, nhờ cơ quan pháp luật thì không biết khi nào đòi được và kết quả như vụ 1 đã rõ, nhiều lúc tính thuê xã hội đen đòi nhưng sợ đòi được hay chưa thì chưa biết, lỡ nó quay lại đòi mình, hay sợ họ làm quá tay minh bị liên lụy pháp luật mà nhờ công ty đòi nợ thuê sợ số tiền ít quá và không biết công ty nào uy tín. Nhờ công an thì nói số tiền ít quá, nhưng đối với tôi đó là số tiền lớn vì chỉ là người làm thuê phải chịu trách nhiệm trả cho công ty. Mong sao cơ quan pháp luật có biện pháp xử lý những kẻ chây ì nợ nần, lợi dụng sơ hở của người khác là chiếm đoạt.
Quang Anh (Bình Dương)
Khi hệ thống chính thức tỏ ra bất lực và yếu kém thì những thế lực khác sẽ nổi lên để giải quyết các vấn đề xã hội. Trong thực tế người dân không thể trông chờ lực lượng chức năng giải quyết các vấn đề mà cơ quan nhà nước cho là vớ vẩn, họ phải dùng tới xã hội đen. Không thiếu các đối tượng xã hội chây ỳ, thách thức chủ nợ, kể cả các chủ doanh nghiệp: nợ tiền cung ứng, nợ lương và thậm chí nợ cả sổ BHXH, mồ hôi nước mắt của người lao động. Phẫn uất vì không biết dựa vào đâu, xã hội đen và các công ty đòi nợ là phương sách cuối cùng. Giá mà nhà nước mạnh hơn
le minh chau
Theo toi nghi, cong an dia phuong cung yeu kem trong viec xu ly cac Cty doi no thue. Vi cac Cty nay duoc cap giay phep hoat dong, nhung ho ko tuan thu quy dinh thi cong an phai co bien phap rut giay phep. Cong an chi phat vi pham hanh chanh thi ko an thua dau. Van de la cac Cty nay phai chap hanh dung quy dinh. Neu ko thi rut giay phep .
GỬI PHẢN HỒI
 
 
Chia sẻ:
Off Telex VNI VIQR Tổng hợp

Tên của bạn (*)

Địa chỉ

Email (*)

Phản hồi của bạn (*)

Mã xác nhận

Mã xác nhận

Nhập mã xác nhận (*)

Thanh Niên Online hoan nghênh ý kiến của bạn đọc. Các thảo luận sẽ được xem xét trước và có thể được lược trích khi đăng tải. Thanh Niên Online giữ quyền từ chối những lời lẽ xúc phạm cá nhân, tổ chức; lời lẽ trái thuần phong mỹ tục, vi phạm pháp luật. Bạn đọc thảo luận bằng tiếng Việt có dấu. Ý kiến của bạn đọc không nhất thiết thể hiện quan điểm của Thanh Niên Online.