Mỹ cắt giảm gần 100.000 quân

27/01/2012 08:42 GMT+7

(TNO) Mỹ sẽ cắt giảm gần 100.000 quân trong kế hoạch nhằm xây dựng lực lượng quân đội tinh gọn hơn, theo Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta hôm 26.1.

Ông Panetta nói Mỹ sẽ tăng lực lượng đặc nhiệm và duy trì khả năng đánh bại “mọi kẻ thù trên bộ” trong lúc trình bày kế hoạch tái cấu trúc quân đội, theo BBC.

Lầu Năm Góc đang đối mặt với việc cắt giảm 487 tỉ USD ngân sách quốc phòng trong 10 năm tới.

Trong 5 năm, lục quân sẽ giảm từ 570.000 người xuống còn 490.000 người và lính thủy đánh bộ sẽ cắt giảm 200.000 người xuống còn 182.000 người.

Ông Panetta nói Mỹ sẽ tiếp tục mua các chiến đấu cơ F-35 song sẽ giảm tiến độ mua máy bay chiến đấu tàng hình.

Mối quan tâm sẽ chuyển từ những xung đột quy mô lớn tại Iraq và Afghanistan đến các khu vực lợi ích cốt yếu của quốc gia, bao gồm tăng cường tập trung vào châu Á, theo ông Panetta.

Các lực lượng đặc nhiệm được triển khai tại Iraq giờ đây sẽ được sử dụng trên toàn cầu.

Những đơn vị tinh nhuệ đó đã trở thành một phần quan trọng trong chiến lược của Mỹ, từng hạ sát Osama bin Laden vào năm ngoái và giải cứu các con tin ở Somalia trong tuần này.

Ông Panetta nói Lầu Năm Góc sẽ cấp ngân sách cho một căn cứ di động, được sử dụng để phục vụ cho lực lượng đặc nhiệm cùng các đơn vị máy bay không người lái.

Sơn Duân

>> 2012 và những sự kiện quyết định
>> Đóng cửa Hormuz là hành động gây chiến
>> Mỹ rút hai lữ đoàn chiến đấu khỏi châu Âu
>> CNAS kêu gọi Mỹ tăng cường hiện diện hải quân ở biển Đông
>> Phản ứng trước chiến lược mới của Mỹ
>> Chiến lược tương lai của quân đội Mỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.