Cả họ đi đòi tiền thi hành án

27/01/2012 01:37 GMT+7

Ngày 26.1, anh Đỗ Thiện Nghĩa (đại diện dòng họ Đỗ ở thôn Vĩnh Bình, xã Mỹ Phong, H.Phù Mỹ, Bình Định) cho biết trong hai ngày 23-24.1, cả họ nhà anh đã mang 22 cái quách (quan tài nhỏ) đặt trước nhà của Nguyễn Chí Đông (39 tuổi, ở thôn Văn Trường Tây, xã Mỹ Phong, H.Phù Mỹ) (ảnh) để gây áp lực đòi Đông trả đủ tiền thi hành án.

Ngày 26.1, anh Đỗ Thiện Nghĩa (đại diện dòng họ Đỗ ở thôn Vĩnh Bình, xã Mỹ Phong, H.Phù Mỹ, Bình Định) cho biết trong hai ngày 23-24.1, cả họ nhà anh đã mang 22 cái quách (quan tài nhỏ) đặt trước nhà của Nguyễn Chí Đông (39 tuổi, ở thôn Văn Trường Tây, xã Mỹ Phong, H.Phù Mỹ)  (ảnh) để gây áp lực đòi Đông trả đủ tiền thi hành án.

Như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 22.12.2011, TAND tỉnh Bình Định đã tuyên phạt Nguyễn Chí Đông - kẻ chủ mưu vụ đào trộm 21 ngôi mộ, 4 tháng tù giam và bồi thường cho phía bị hại 300 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi ra tù Đông vẫn không chịu thi hành án. Bức xúc, cả họ Đỗ đã dựng lều trại, để số quách trên trước nhà Đông. Vụ việc chỉ được giải quyết sau khi Công an xã Mỹ Phong đưa Đông về UBND xã và buộc phải thi hành án ngay trong chiều 24.1.

Tin, ảnh: Trần Thị Duyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.