An ninh Iran bắn chết 6 thương nhân Pakistan?

27/01/2012 12:40 GMT+7

(TNO) Một quan chức Pakistan cho biết lực lượng an ninh Iran ngày 26.1 đã bắn chết 6 thương nhân Pakistan đem dê vào nước Cộng hòa Hồi giáo, hãng AP đưa tin.

Chính quyền Iran chưa bình luận gì về thông tin do ông Abdur Rehman, Phó cảnh sát trưởng thị trấn Gwadar của Pakistan, đưa ra.

Vụ việc xảy ra trên phần thuộc lãnh thổ Iran của biên giới 2 nước gần Gwadar. Ông Rehman cho biết giới chức Iran vẫn chưa giao trả thi thể các nạn nhân.

Đầu tháng này, lực lượng an ninh Iran bị cáo buộc đã xâm nhập khu vực phía tây nam của Pakistan và giết chết 1 người.

Bạo lực thỉnh thoảng vẫn xảy ra ở khu vực biên giới 2 nước, vốn là điểm nóng buôn lậu, cướp bóc và khủng bố.

Các vụ việc trên dường như không ảnh hưởng đến quan hệ giữa Islamabad với Tehran, vốn dựa trên những quyền lợi lớn hơn trong khu vực.

Quan hệ giữa Pakistan và Iran đã trải qua nhiều thăng trầm trong 20 năm qua, phụ thuộc nhiều vào những diễn biến ở các nơi khác trong một khu vực đầy bất ổn, nơi các đối thủ của Iran là Ả Rập Xê Út và Mỹ tìm kiếm ảnh hưởng. Căng thẳng giữa những người Hồi giáo dòng Sunni và dòng Shiite ở Pakistan cũng là một yếu tố.

Quan hệ 2 nước đã trở nên ổn định sau khi chế độ Taliban bị lật đổ ở Afghanistan vào năm 2002.

Khang Huy

>> Hai người châu Âu bị bắt cóc ở Pakistan
>> Thủ tướng Pakistan ra tòa
>> Pakistan phóng thích 3 lính biên phòng Iran
>> Lính Iran bắn dân thường Thổ Nhĩ Kỳ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.