Trời rét, cấp cứu, nhập viện tăng cao

26/01/2012 01:38 GMT+7

* Băng giá lại xuất hiện tại Mẫu Sơn - Mưa trái mùa ở ĐBSCL

Miền Bắc giá rét khiến các bệnh viện quá tải vì các ca cấp cứu. Đặc biệt là trẻ em và người có bệnh mạn tính: tăng huyết áp, tim mạch.
 
Đến 17 giờ chiều qua, trong cái rét tê tái nhiều cha mẹ vẫn phải ủ kín con đưa đến khám tại Bệnh viện (BV) Nhi T.Ư. Riêng tại khu vực thu tiền (110.000 đồng/lần khám) có đến 6 cán bộ, nhân viên phục  vụ liên tục: thu tiền, phân loại bệnh nhân, vào máy tính. Cho đến chiều muộn vẫn tiếp tục thêm người xếp hàng mua vé khám cho con em mình. Các phòng khám: cấp cứu, tiêu hóa, đa khoa, tai mũi họng đều hoạt động liên tục. Sẩm tối, bảng điện tử vẫn tiếp tục báo số thứ tự khám. Phòng khám cấp cứu dẫn đầu với con số 104; phòng khám tiêu hóa 58. Hai phòng khám đa khoa mỗi nơi đã khám đến con số 51 và 59; khám tai mũi họng là 69.


Nhiều bệnh nhi đi khám trong giá rét ở BV Nhi T.Ư chiều 25.1 - Ảnh: Ngọc Thắng

Tại BV Bạch Mai, Khoa Cấp cứu cũng trong tình trạng hết công suất. Tại đây liên tục 24/24 giờ từ 28-29 tết đã phải tăng cường bác sĩ trực. Trong tết, số bệnh nhân cấp cứu tăng hơn so với ngày thường 10-15%. Bác sĩ Nguyễn Quốc Tuấn, phòng kế hoạch tổng hợp của BV Bạch Mai cho biết trời rét đậm, số ca cấp cứu do tai biến mạch máu não, tăng huyết áp, tim mạch, hô hấp tăng hơn khoảng 20-30% so với ngày thường. Tại BV cũng tiếp nhận nhiều trường hợp ngộ độc điều trị tại Trung tâm chống độc do thức ăn, rượu.

Cùng ngày, tin từ BV Chợ Rẫy (TP.HCM), từ ngày 22-24.1, BV nhận cấp cứu 799 trường hợp (giảm hơn 1% so với cùng kỳ năm ngoái) với 100 bệnh nhân nặng phải tiến hành phẫu thuật. Trong số 346 trường hợp tai nạn giao thông (TNGT) (chiếm tỷ lệ 43%) có 229 bệnh nhân bị chấn thương sọ não, 3 trường hợp tử vong. Theo bác sĩ Trương Thế Hiệp, Phó khoa Cấp cứu, BV Chợ Rẫy, tết năm nay số lượng bệnh nhân cấp cứu, TNGT đều giảm so với năm ngoái, số trường hợp TNGT nghiêm trọng cũng giảm đáng kể.

Hôm qua 25.1, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư Bùi Minh Tăng cho biết, nền nhiệt độ các tỉnh miền Bắc xuống rất thấp: Hà Nội 10 độ C; Phú Thọ, Sơn La và Hải Phòng 9 độ C; các tỉnh miền núi 5-7 độ C, vùng núi cao ở mức 2-3 độ C. Trên đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn), nhiệt độ ở mức âm 0,3 độ C, băng giá đã xuất hiện, phủ trắng hàng rào, cành cây, ngọn cỏ, mái nhà. Đây là lần thứ 2 kể từ đầu mùa đông đến nay, băng giá xuất hiện tại Mẫu Sơn. Từ hôm nay 26.1, nền nhiệt độ miền Bắc mỗi ngày sẽ tăng từ 0,5 - 1 độ C, kéo dài đến hết ngày 29.1; sau đó lại rét đậm, rét hại.

* Những ngày qua, tại một số khu vực ĐBSCL có mưa rào, vốn hiếm khi xảy ra trong ngày đầu xuân. Lúc 21 giờ ngày 24.1, tại khu vực Q.Ninh Kiều (TP.Cần Thơ), mưa kéo dài hơn nửa tiếng đồng hồ. Khoảng 19 giờ ngày 23.1, khu vực Q.Ô Môn, Thốt Nốt, H.Vĩnh Thạnh, Cờ Đỏ (TP.Cần Thơ) và TP.Long Xuyên (An Giang) có mưa rào hơn 1 giờ đồng hồ.

Quang Duẩn - Thanh Dũng - Mai Vọng

Nam Sơn - Hà Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.