Răng sạch giảm nguy cơ viêm phổi

27/01/2012 00:55 GMT+7

Chải răng đều đặn và đúng cách là phương pháp hiệu quả để phòng tránh bệnh răng miệng và lợi, nhưng nghiên cứu mới cho thấy giữ răng sạch còn có thể giảm nguy cơ viêm phổi.

Các nhà khoa học thuộc Đại học Yale (Mỹ) đã phát hiện sự thay đổi về số lượng vi khuẩn trong miệng trước khi tình trạng viêm phổi xuất hiện ở các bệnh nhân nội trú. Nhóm chuyên gia đã theo dõi 37 người trong hơn 1 tháng.

Họ nhận thấy các bệnh nhân trước khi phát chứng viêm phổi đã trải qua một đợt “bùng nổ” các vi khuẩn trong miệng, theo báo cáo đăng trên chuyên san ELS Global Medical News. Hiệp hội Nha (Anh) cho biết đây không phải là nghiên cứu đầu tiên chỉ ra sự liên hệ giữa sức khỏe răng miệng với các căn bệnh về đường hô hấp. Muốn giữ vệ sinh răng miệng tốt nhất, giới nha sĩ khuyên nên đánh răng 2 lần mỗi ngày bằng kem chứa fluoride, mỗi lần kéo dài 2 phút, dùng chỉ nha khoa khi cần thiết và hạn chế thức ăn ngọt.

Phi Yến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.