Nigeria sa thải cảnh sát trưởng

26/01/2012 09:52 GMT+7

(TNO) Tổng thống Nigeria đã sa thải cảnh sát trưởng quốc gia Hafiz Ringim, buộc ông này về hưu non, theo một thông báo từ văn phòng tổng thống hôm 25.1.

Quyết định được đưa ra sau làn sóng các cuộc tấn công của nhóm Hồi giáo Boko Haram, trong đó vụ tấn công mới nhất ở thành phố Kano khiến 185 người thiệt mạng, theo BBC.

Nhóm này vốn tuyên bố muốn lật đổ chính phủ và thiết lập nhà nước Hồi giáo.

Động thái của Tổng thống Goodluck Jonathan nhằm “đáp ứng những thách thức an ninh đang nổi lên”, theo AFP.

Cảnh sát trưởng Nigeria vốn đối mặt với nhiều lời kêu gọi từ chức từ khi một nghi can chủ mưu các vụ đánh bom nhà thờ Thiên chúa giáo vào ngày Giáng sinh năm ngoái trốn thoát sau khi bị cảnh sát bắt giữ vào đầu tháng này.

Theo hãng AP, thông báo từ văn phòng tổng thống Nigeria nói ông Ringim đã được cho nghỉ phép trong lúc chờ nghỉ hưu.

Tất cả sáu người phó của ông Ringim cũng đã được phê chuẩn việc nghỉ hưu ngay lập tức.

Sơn Duân

>> Tấn công đẫm máu ở Nigeria, 150 người chết
>> Nghi can đánh bom dịp Giáng sinh ở Nigeria đào thoát
>> Tấn công hàng loạt tại Nigeria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.