Anonymous tấn công website chính phủ Ireland

26/01/2012 08:15 GMT+7

(TNO) Nhóm tin tặc Anonymous hôm 25.1 đã đồng loạt thực hiện hai cuộc tấn công DDos (từ chối dịch vụ) lên website của Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính của Chính phủ Ireland nhằm thể hiện sự phản đối một đạo luật được cho là phiên bản của Luật chống vi phạm bản quyền (SOPA) tại Mỹ.

Theo đó, vào sáng ngày thứ tư (25.1, giờ địa phương), website của hai cơ quan này đã rơi vào tình trạng "chết đứng" trong vòng một giờ đồng hồ. Tuy nhiên, nhóm tin tặc Anonymous khẳng định lần tấn công này chỉ đơn thuần là nhằm mục đích cảnh cáo chứ không có bất cứ hành vi đánh cắp dữ liệu nào.

Người phát ngôn của Chính phủ Ireland cũng xác nhận thông tin kể trên, theo hãng tin Reuters.

Theo luật pháp mới của Ireland, các nhà cung cấp dịch vụ internet (ISP) được yêu cầu "cô lập" mọi website có chứa nội dung vi phạm bản quyền. Do đó, nhiều tổ chức đã ví von đây là luật "SOPA tại Ireland".

An Huy

>> Quốc hội Mỹ “treo” hai dự luật SOPA và PIPA
>> Tại sao thế giới internet chống SOPA?
>> Megaupload bị đóng cửa, tin tặc tấn công FBI
>> Wikipedia đóng cửa một ngày để biểu tình
>> Facebook sẽ bị "đánh sập" vào ngày 28.1?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.