Mẫu Sơn rét 1,5 độ C

25/01/2012 10:03 GMT+7

(TNO) Sáng sớm 25.1, không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng đến phía đông Bắc bộ, bắc Trung bộ và hầu hết các nơi ở phía tây Bắc bộ, gây mưa nhỏ, nền nhiệt độ tiếp tục giảm sâu. Trên đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn), nhiệt độ xuống 1,5 độ C.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, Hà Nội rét 10 độ C. Còn tại các tỉnh Phú Thọ, Sơn La và Hải Phòng, nhiệt độ thấp nhất xuống mức 9 độ C.

Các vùng núi có nhiệt độ thấp hơn, trời rét 4 - 7 độ C. Trong đó, đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn), nơi có độ cao trên 1.000m so với mực nước biển, nhiệt độ xuống 1,5 độ C.


Nông dân huyện Quảng Uyên (Cao Bằng) tích trữ thức ăn cho trâu bò chống rét - Ảnh Q.D

Hôm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía tây Bắc bộ và trung Trung bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở Bắc bộ có mưa nhỏ vài nơi, bắc và trung Trung bộ có mưa, có nơi mưa vừa. Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển gió mạnh cấp 4 - cấp 5.

Trên biển, ở vịnh Bắc bộ và vùng biển ngoài khơi Trung bộ, gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động.

Khu vực bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh.

Trong ngày 25.1, Hà Nội trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, gió đông bắc cấp 2 - cấp 3. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 9 - 12 độ C, cao nhất 12 - 15 độ C.


Nông dân huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) bao túi nilon chống rét cho mạ - Ảnh Q.D

Tại các tỉnh tây Bắc bộ, trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 9 - 12 độ C, có nơi 5 - 7 độ C, cao nhất 12 - 15 độ C. Riêng tại Điện Biên và Lai Châu, có nơi nhiệt độ từ 23 - 25 độ C.

Các tỉnh đông Bắc bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, gió đông bắc cấp 2 - cấp 3. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 8 - 11 độ C, vùng núi có nơi 4 - 6 độ C, cao nhất 12 - 15 độ C. 

Trong khi đó, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế, trời nhiều mây, có mưa, riêng khu vực phía nam có nơi mưa vừa, gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - cấp 5. Trời rét, phía bắc rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 10 - 13 độ C, phía nam 14 - 17 độ C, cao nhất 12 - 15 độ C, phía nam 16 - 19 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phổ biến với hình thái thời tiết nhiều mây, phía bắc có mưa, có nơi mưa vừa, phía nam có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, phía nam 22 - 25 độ C, cao nhất 21 - 24 độ C.

Khu vực Tây nguyên, mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2 - cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C, cao nhất 27 - 30 độ C.

Các tỉnh Nam bộ, mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2 - cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, cao nhất 29 - 32 độ C.

Theo các chuyên gia khí tượng thủy văn, miền Bắc tiếp tục rét đậm, rét hại trong khoảng 4 - 6 ngày tới. Do đó, người dân và các cấp chính quyền địa phương cần chủ động chống rét, bảo vệ sức khỏe cho người già và trẻ nhỏ.

Cạnh đó, nông dân miền Bắc cần triển khai các biện pháp chống rét, chống đói cho gia súc và chống rét cho cây trồng, đặc biệt là đối với diện tích mạ vụ đông xuân.

Quang Duẩn

>> Băng tuyết xuất hiện tại Mẫu Sơn
>> Miền Bắc rét đậm ngày đầu năm mới
>> Trời rét đột ngột, chùa Huế thưa khách
>> Băng giá có thể xuất hiện trong những ngày tết
>> Rét đậm, rét hại bao trùm Bắc bộ
>> Miền Bắc vẫn rét

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.