Hút hồn Hội đèn lồng Hội An

26/01/2012 01:34 GMT+7

Từ 28 tháng chạp năm Tân Mão đến 15 tháng giêng năm Nhâm Thìn (21.1 - 6.2), tại Hội An (Quảng Nam) diễn ra Hội đèn lồng do TP.Hội An tổ chức.

Từ 28 tháng chạp năm Tân Mão đến 15 tháng giêng năm Nhâm Thìn (21.1 - 6.2), tại Hội An (Quảng Nam) diễn ra Hội đèn lồng do TP.Hội An tổ chức. Hàng trăm đèn lồng được làm từ nhiều chất liệu, hình dáng, màu sắc đã cùng nhau tranh tài. Nhiều nhất là những đèn lồng hình dáng của rồng - biểu tượng năm Nhâm Thìn. Những chiếc đèn lồng lung linh luôn là điểm nhấn hút hồn du khách trong nước và quốc tế khi đến với Hội An trong dịp đầu năm mới.

 
Đèn lồng hóa rồng lung linh trên bờ sông Hoài - Ảnh: Diệu Hiền

Năm nay, ngoài các nội dung thi Lồng đèn nghệ thuật, Nghệ thuật sắp đặt đèn lồng, ban tổ chức còn mở rộng các loại hình thi: Lồng đèn thương mại, Gian hàng trang trí lồng đèn và Lồng đèn trang trí tại nhà. Đối tượng tham gia cũng mở rộng từ các cơ sở sản xuất, các hộ kinh doanh lồng đèn đến các cơ quan, trường học và mọi tổ chức, cá nhân trong và ngoài thành phố.

Tin, ảnh: Diệu Hiền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.