Cháy nhà vì… đốt nhang

25/01/2012 13:31 GMT+7

(TNO) Tin từ Công an TP.Hà Nội cho biết, trong ngày 23.1 (tức mùng 1 tết Nhâm Thìn), trên địa bàn thủ đô đã xảy ra 2 vụ hỏa hoạn mà nguyên nhân chính là do đốt nhang.

Cụ thể, vào khoảng 18 giờ ngày 23.1, tại khu phòng trọ của bà Nguyễn Minh Nguyệt (SN 1978, ở tổ 5, phường Bồ Đề, quận Long Biên) đã xảy ra cháy. Rất may, lực lượng Cảnh sát PCCC đã dập tắt lửa kịp thời.

Nguyên nhân vụ cháy được xác định là do anh Lê Bá Chiến (SN 1980), người thuê trọ tại đây, đốt nhang rồi bỏ đi ra ngoài.

Trước đó, vào khoảng 4 giờ 30 phút cùng ngày, tại khu vực hậu viện của đình Giáp Ngọc (thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ) cũng đã xảy ra một vụ hỏa hoạn.

Ông Hoàng Tiến Xã, người trực đình Giáp Ngọc, đã phát hiện vụ cháy và gọi báo Phòng Cảnh sát PCCC Hà Đông đến dập lửa.

Nguyên nhân dẫn đến vụ hỏa hoạn là do nhang được thắp quá nhiều, tàn nhang rơi xuống bén lửa vào các chân nhang bên dưới nên dẫn tới hỏa hoạn.

Ước tính, giá trị tài sản thiệt hại lên đến hàng trăm triệu đồng.

Hà An

>> Cà Mau: Cháy chợ, thiệt hại gần 2 tỉ đồng
>> Cháy rụi 1.000 m2 nhà xưởng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.