Thảm sát ngư dân ở Philippines

24/01/2012 11:00 GMT+7

(TNO) Ít nhất 15 ngư dân thiệt mạng và 3 người bị thương trong vụ nổ súng ở gần đảo Sibago, phía đông vùng Basilan thuộc Philippines, vào ngày 23.1.

AFP dẫn lời trung tá Randolph Cabangbang, phát ngôn viên quân đội vùng Basilan, cho hay các nạn nhân bị tấn công khi đang đánh bắt hải sản trên “địa bàn” của nhóm khác. Nhà chức trách đã loại trừ khả năng vụ việc này có sự tham gia của các tay súng Hồi giáo vốn hoạt động khá sâu rộng ở khu vực trên.

Nguyên nhân của vụ nổ súng có thể là do các đối thủ đánh bắt hải sản địa phương gây ra. Khi chuẩn bị cập cảng Sibago, 3 chiếc tàu cá của những nạn nhân trên đã bất ngờ bị một nhóm các tay súng xả đạn tới tấp, theo các nhân chứng. Cảnh sát đã xác định vài nghi can và dự kiến sẽ sớm tiến hành bắt giữ.

Toàn bộ 15 nạn nhân thiệt mạng đều là cư dân của thành phố phía nam Pagadian và thi thể của họ đã được chuyển về địa phương.

Hoàng Đình

>> Đại sứ quán Philippines đón ngư dân bị nạn về nước
>> Nghĩa tình Việt trên đảo Palawan
>> Cứu sống ngư dân Philippines trôi dạt trên biển
>> Bàn giao 5 ngư dân Philippines gặp nạn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.