Đường cao tốc đi xuyên qua cao ốc

22/01/2012 15:27 GMT+7

Được coi là một trong những kiến trúc độc đáo nhất Nhật Bản, tòa nhà 16 tầng Gate Tower ở Osaka có tầng 5, 6, 7 là… đường cao tốc.

Được coi là một trong những kiến trúc độc đáo nhất Nhật Bản, tòa nhà 16 tầng Gate Tower ở Osaka có tầng 5, 6, 7 là… đường cao tốc.

Thang máy của tòa nhà sẽ đi từ tầng 4 lên thẳng tầng 8 và không đừng ở 3 tòa nhà “đường cao tốc” này.

Tòa nhà Gate Tower ra đời từ một cam kết lạ thường giữa chủ tòa nhà và chính phủ Nhật Bản. Từ đầu thời thế kỉ 19, khu đất này thuộc quyền sở hữu của một công ty chế biến gỗ và than hoạt tính nhưng công ty này dần dần bị suy thoái. Vào năm 1983, công ty quyết định tái thiết lại khu này nhưng việc xây dựng tòa nhà gặp khó khăn do chính phủ có kế hoạch xây đường cao tốc qua đó.

Chủ sở hữu của lô đất quyết không từ bỏ dự định, ông đã đàm phán với tập đoàn xây dựng đường cao tốc Hanshin trong vòng 5 năm và cuối cùng đạt được giải pháp như hiện nay.

Các cấu trúc bao quanh đường cao tốc giúp ngăn tiếng ồn và độ rung. Ngoài việc đường cao tốc đi xuyên qua tòa nhà, tất cả các hoạt động của tòa nhà này vẫn diễn ra bình thường.

 

  

 

 

Theo Tiền Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.