“Cháy hàng” phiên chợ quê 29 tết

22/01/2012 15:51 GMT+7

(TNO) Sáng nay 22.1 (29 tết), các mặt hàng thiết yếu ở chợ trên địa bàn xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) “cháy hàng”.

Tại chợ Hôm Trạm, các mặt hàng thiết yếu của ngày tết như chuối, hoa quả, gà, thịt lợn… giá cao nhưng cũng không còn hàng để cung ứng.

Chị Nguyễn Thị Hoa cho biết, gà giò tăng lên 250 ngàn đồng/kg, gà thịt 150 ngàn đồng/kg nhưng cũng không có để mua; chuối nải xấu nhưng giá đến hơn 50 ngàn đồng/nải.

Tại các chợ khác như chợ Tréo, chợ Mai, chợ Động… cũng trong tình trạng tương tự.


Một góc chợ quê Hôm Trạm 


Người dân làng Xuân Bồ (xã Xuân Thủy) phải đi đò qua chợ bên kia sông
 

Ngày tết không thể thiếu thịt heo nên gian hàng thịt heo tập trung đông
người mua nhất



Cá mụn - có lẽ chỉ có chợ ở quê mới bán loại hàng này trong ngày tết


Phiên chợ cuối năm vẫn có người bán lá dong mong có tiền mua
các mặt hàng khác
 

 
Chuối cúng chẳng còn loại đẹp


Hai ông cháu đi chợ bằng xe đạp, hình ảnh thường gặp ở nông thôn 


Đến gần nửa buổi chợ, thịt vẫn được chở đến


Trương Quang Nam
(thực hiện)

>> Huyện đảo Cô Tô rộn ràng đón tết
>> Đà Nẵng hoàn thành đường hoa Bạch Đằng
>> Bánh chưng góc phố đắt khách
>> Rộn ràng chở xuân về nhà
>> Chợ tết ở vùng cực nam tổ quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.