Khôi phục thẻ trình duyệt trên iPad

22/01/2012 22:14 GMT+7

(TNO) Nếu bạn đang "lướt mạng" bằng Safari trên iPad và vô tình đóng thẻ trình duyệt đang xem, đừng lo, thủ thuật sau sẽ giúp bạn nhanh chóng khôi phục thẻ trình duyệt đó.

(TNO) Nếu bạn đang "lướt mạng" bằng Safari trên iPad và vô tình đóng thẻ trình duyệt đang xem, đừng lo, thủ thuật sau sẽ giúp bạn nhanh chóng khôi phục thẻ trình duyệt đó.

Như đã biết, Safari là trình duyệt mặc định trong hầu hết thiết bị của Apple, từ máy tính Mac chạy hệ điều hành Mac OS X cho đến thiết bị di động chạy hệ điều hành iOS như iPhone hay iPad.

Với máy tính bảng iPad, nếu bạn vô tình đóng một hay nhiều thẻ trình duyệt đang xem trong Safari, từ trước đến giờ, để mở lại chúng, bạn phải thực hiện qua nhiều bước như: nhấn chọn vào biểu tượng hình dấu cộng ở góc trên bên phải của cửa sổ trình duyệt (hình bên dưới), sau đó nhập lại địa chỉ trang web đang xem và chọn đường dẫn (link) được Safari gợi ý.


Trước đây, để khôi phục thẻ trình duyệt mà mình lỡ tay đóng lại trên Safari, bạn phải thực hiện qua nhiều bước - Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, cách này hơi rườm rà và có phần khó khăn nếu bạn không nhớ rõ địa chỉ của những trang web đang xem.

Thay vào đó, bạn chỉ cần nhấn và giữ trong giây lát biểu tượng hình dấu cộng đó. Ngay lập tức, danh sách 5 thẻ trình duyệt mà bạn vừa xem gần đây sẽ xuất hiện. Việc mà bạn cần làm lúc này là chọn thẻ trình duyệt cần mở lại.

Lưu ý, cách này chỉ có hiệu lực khi bạn chưa thoát khỏi Safari (chưa nhấn nút Home để quay lại màn hình chính của hệ điều hành cũng như chưa chuyển sang một ứng dụng khác).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.