Bánh chưng góc phố đắt khách

21/01/2012 14:32 GMT+7

(TNO) Trong những ngày cận tết này, góc đường Thống Nhất và Lê Thành Phương tại TP.Nha Trang (Khánh Hòa) bỗng trở nên nhộn nhịp khác thường với hàng chục quầy bán bánh chưng và bánh tét.

(TNO) Trong những ngày cận tết này, góc đường Thống Nhất và Lê Thành Phương tại TP.Nha Trang (Khánh Hòa) bỗng trở nên nhộn nhịp khác thường với hàng chục quầy bán bánh chưng và bánh tét.

Gần một tuần trở lại đây, những người làm bánh chưng, bánh tét tại TP.Nha Trang đã bán bánh tết phục vụ người dân tại góc đường này, nhưng từ ngày 27 và 28 tháng chạp âm lịch thì cảnh người mua kẻ bán mới thực sự nhộn nhịp. Từ sáng sớm cho đến chiều tối, lúc nào cũng thấy một không khí náo nhiệt tại khu vực này.

Chị Lê Thị Huyền, nhà ở P.Ngọc Hiệp, TP.Nha Trang cho biết: “Do không có điều kiện tự nấu bánh nên gia đình tôi đến đây mua vài cặp về để thờ cúng. Bánh ở đây gói khá chắc, đẹp nên tôi cũng tin dùng”.

 
Cảnh mua bán bánh chưng, bánh tét nhộn nhịp tại góc đường Thống Nhất - Lê Thành Phương

Chị Tiềm, một người bán bánh tại đây nói: “Năm nào chúng tôi cũng bán bánh ở đây nên vào dịp tết nhiều người cũng đã quen mua. Bánh chưng hay bánh tét đều có giá từ 80.000 - 100.000 đồng/cặp. Năm nay khách mua đông, có ngày chúng tôi bán được gần 300 chiếc”.

Tin, ảnh: Nguyễn Chung

>> Bình Định: Hoa cúc bội thu, mai rớt giá
>> Thăm làng bánh chưng Thanh Khúc
>> Chợ tết ở vùng cực nam tổ quốc
>> Trái cây “độc" đắt hàng
>> Tết ở làng hoa Vị Khê
>> Hoa tết Phú Yên được mùa, được giá
>> Hoa kiểng "hóa" rồng lên ngôi
>> Dân thủ đô chi tiền “khủng” mua lan chưng tết
>> Tưng bừng khai mạc đường hoa Nguyễn Huệ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.