Đèn lồng Hội An "hóa rồng" đón xuân

21/01/2012 08:45 GMT+7

(TNO) Hội đèn lồng Hội An lần thứ 4 dịp tết Nhâm Thìn 2012 đã quy tụ sự tham gia của 63 đèn lồng, cụm sắp đặt đèn lồng với những hình ảnh rồng ngộ nghĩnh và độc đáo.

>> Độc đáo lồng đèn con mèo
>> Trao giải Hội thi đèn lồng Hội An
>> Khách du xuân đổ về đường hoa Hội An
>> Món ngon phố Hội
>> Làng đèn lồng làm… lồng chim

Đây là năm thứ 4 liên tiếp TP.Hội An (Quảng Nam) tổ chức hội đèn lồng nhằm tôn vinh các nghệ nhân, khuyến khích người dân, du khách, học sinh tham gia nhằm phát huy cũng như bảo tồn nghề thủ công truyền thống.

Bên cạnh nội dung như đèn lồng nghệ thuật và nghệ thuật sắp đặt đèn lồng, nét mới của hội thi năm nay là có thêm nội dung thi đèn lồng thương mại, gian hàng trang trí đèn lồng và đèn lồng trang trí tại nhà.

Và thành phần tham gia, hội thi cũng được mở rộng, từ các nghệ nhân đến cơ quan, doanh nghiệp và mọi tổ chức, cá nhân trong và ngoài địa bàn TP.Hội An.

Tính đến ngày 21.1, đã có 34 trường học, 17 cơ sở sản xuất kinh doanh, 4 đơn vị công sở, 5 di tích, 5 cơ sở du lịch và dịch vụ mang đèn lồng ra khu vực Vườn tượng An Hội hoặc sắp đặt trước trụ sở để thi tài.

Theo nhận định của ban tổ chức hội thi, chủ đề năm Nhâm Thìn với hình ảnh rồng đã truyền được nhiều cảm hứng sáng tạo đến các đội thi.

Hội đèn lồng Hội An lần thứ 4 dịp tết Nhâm Thìn 2012 sẽ chính thức khai mạc vào đêm giao thừa (tức ngày 22.1) cùng với màn trình diễn pháo hoa, hoa đăng trên sông Hoài.

Hội thi sẽ bế mạc và trao giải vào đêm ngày 15 tháng giêng âm lịch (tức ngày 6.2).

Dưới đây là một số hình ảnh của Hội đèn lồng Hội An năm nay được phóng viên Thanh Niên Online ghi nhận.


Đèn lồng tại Vườn tượng An Hội

Đèn lồng tại công viên Kazik

Nghệ thuật sắp đặt đèn lồng "Quê tôi" của nghệ nhân Huỳnh Sướng
 
Đèn lồng "Nét cổ Hoài phố" của học sinh trường THCS Phan Bội Châu với ý tưởng phố cổ Hội An uốn lượn dáng rồng bay
 
Hai tác phẩm "Long đáo hải phố" của trường mầm non Sơn Ca cùng có ý tưởng rồng bao bọc phố cổ Hội An

Tác phẩm "Song long tranh nguyệt" của trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc

"Rồng đất Việt" (bên phải) của trường tiểu học Cẩm Thanh

Tác phẩm "Long hội" của trường tiểu học Bùi Chát
 
Tác phẩm "Thăng hoa" của trường mầm non Tân An (bên trái) và tác phẩm "Hội An cưỡi rồng" của trường mầm non Cửa Đại

Từ trái qua: tác phẩm "Con Rồng cháu Tiên" của trường tiểu học Sơn Phong), tác phẩm "Hội tụ" của trường tiểu học Cẩm An 1 và tác phẩm "Lưỡng long hội ngộ" của trường THCS Nguyễn Duy Hiệu

Tác phẩm "Cá chép hóa rồng" (bên phải) của trường tiểu học Trần Quốc Toản

Từ trái qua: tác phẩm "Đèn trụ đan" (của nghệ nhân Huỳnh Văn Ba), tác phẩm "Dáng phố vào xuân" (của trường THCS Huỳnh Thị Lựu) và tác phẩm "Long nghinh xuân" (của trường tiểu học Lương Thế Vinh)

Đèn lồng Phượng Hoàng trưng bày mẫu của ban tổ chức

Nguyễn Tú
(thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.