Nhà Trắng báo động vì bom khói

18/01/2012 11:06 GMT+7

(TNO) Nhà Trắng đã được đặt trong tình trạng “nội bất xuất ngoại bất nhập” trong một thời gian ngắn vào đêm 17.1 khi nhà chức trách điều tra vụ một quả bom khói được ném vào hàng rào, hãng Reuters dẫn lời người phát ngôn cơ quan Mật vụ Mỹ cho biết.

Quả bom được ném vào hàng rào vào thời điểm có khoảng 1.000 - 1.500 người biểu tình tụ tập bên ngoài Nhà Trắng, theo người phát ngôn George Ogilvie.

Ông Ogilvie cho biết nhà chức trách đã thực hiện “những biện pháp thích hợp để dọn dẹp quả bom”. Đa số người biểu tình đã rời khu vực và không có ai bị bắt giữ, theo ông Ogilvie.

Tổng thống Mỹ Barack Obama và phu nhân Michelle đã đi ra ngoài ăn tối nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 48 của ông Obama và không có mặt tại Nhà Trắng khi quả bom được ném vào, song họ quay trở về trong lúc cuộc điều tra được tiến hành.

Theo Reuters, lúc đầu các thành viên của tổ trực báo chí tại Nhà Trắng đã bị ngăn cản rời khỏi tòa nhà song sau đó họ được phép rời đi dưới sự hộ tống của lực lượng an ninh.

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.