Nghi can đánh bom dịp Giáng sinh ở Nigeria đào thoát

18/01/2012 10:04 GMT+7

(TNO) Đối tượng nghi ngờ là chủ mưu của vụ đánh bom một nhà thờ Thiên chúa giáo ở Nigeria đã trốn khỏi trại giam sau khi bị bắt giữ ở thủ đô, AP dẫn thừa nhận của cảnh sát nước này hôm 17.1 cho biết.

Nhà chức trách Nigeria nói Kabiru Sokoto đã lên kế hoạch thực hiện vụ đánh bom làm thiệt mạng 38 người ở nhà thờ St. Theresa tại Madalla, nằm sát thủ đô Abuja.

Tuy nhiên, vụ bắt giữ người này tại biệt thự của một thống đốc ở Abuja và cuộc đào thoát sau đó làm dấy lên nhiều câu hỏi về khả năng của chính phủ trong việc ngăn chặn giáo phái cực đoan Boko Haram, nhóm đã nhận trách nhiệm đánh bom.

Người phát ngôn cảnh sát liên bang Olusola Amore nói trong một thông báo rằng một cảnh sát trưởng địa phương đã ra lệnh chuyển Sokoto đến một đồn cảnh sát khác ở Abaji, nằm bên ngoài Abuja, và lực lượng hộ tống đã bị tấn công bởi những kẻ nghi ngờ là thành viên của Boko Haram.

Viên cảnh sát trưởng địa phương hiện đã bị đình chỉ công tác và bị điều tra, cũng như các cảnh sát hộ tống Sokoto, theo ông Amore.

Ông Amore không đề cập đến việc liệu có người bị thương trong vụ tấn công hay không.

Sơn Duân

>> Tấn công hàng loạt tại Nigeria
>> Nigeria ban bố tình trạng khẩn cấp
>> Giáng sinh đẫm máu tại thủ đô Nigeria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.