Mỹ, Hàn, Nhật để ngỏ đối thoại với Triều Tiên

18/01/2012 11:07 GMT+7

(TNO) Giới chức Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản vừa nhất trí sẽ mở con đường đối thoại với CHDCND Triều Tiên.

Thống nhất này được đưa ra trong cuộc gặp cấp cao tay ba diễn ra tại Washington ngày 17.1 (giờ địa phương), vốn bàn về những bước tiếp theo về CHDCND Triều Tiên sau sự ra đi của lãnh đạo Kim Jong-il.

"Trong cuộc họp hôm nay, Hàn, Mỹ và Nhật thống nhất quan điểm rằng con đường nối lại đàm phán với Triều Tiên đang mở ra”, Yonhap dẫn lời đặc phái viên hạt nhân Hàn Quốc Lim Sung-nam cho hay.

Ông Lim cho biết thêm, ba bên cũng nhất trí quan hệ liên Triều cũng như quan hệ Mỹ - CHDCND Triều Tiên có thể được cải thiện thông qua đối thoại.

Mỹ tuyên bố cuộc gặp lần này là sự kiện bình thường, nhưng nó lại thu hút sự chú ý của dư luận vì đây là cuộc gặp cấp cao tay ba lần đầu tiên kể từ khi ông Kim qua đời ngày 17.12.

CHDCND Triều Tiên chưa có phản ứng về thông tin trên.

Trước đó, Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ không bao giờ làm việc với chính quyền Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak, cáo buộc Seoul đã có những hành động xúc phạm về sự qua đời của lãnh đạo Kim Jong-il.

Văn Khoa

>> Hàn Quốc tăng cường sức mạnh hải quân
>> Mỹ - Trung bàn về Triều Tiên
>> Hàn Quốc để ngỏ quan hệ liên Triều
>> Kim Jong-un thị sát sư đoàn xe tăng Triều Tiên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.