Mai lão giá hơn nửa tỉ đồng

18/01/2012 01:19 GMT+7

Ngày 23 tháng chạp, tất cả các chợ hoa tết tại TP.HCM đồng loạt khai mạc. Nhiều chủ kinh doanh cho biết, giá hoa tết năm nay cao hơn năm ngoái khoảng 10 - 30%.

Hội chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng 2012 lồng ghép giữa phần "hội" với "chợ", nên người dân có thể vừa đến để mua hoa kiểng, vừa có thể thưởng lãm nét đẹp từ các tiểu cảnh làng quê. Đặc biệt, tại khu bán hoa kiểng có một cây mai lão, được chào giá đến hơn nửa tỉ đồng. Cây mai lão này của nhà vườn Anh Khoa ở Cái Mơn (Chợ Lách, Bến Tre) mang đến.  Theo lời anh Khoa, chủ nhà vườn, cây mai này cỡ trên 80 tuổi, cao 4,3m, đường kính tán rộng khoảng 4,5m. Đặc biệt là tán kín cả thân cây, từ gốc tới ngọn có tổng cộng 10 tầng tán. Phải mất đến 6 năm mới tạo nên hình dáng như thế. Đây là cây mai nguyên thủy, không ghép, hoa 5-7 cánh, nụ dày đặc. Theo anh Khoa, giá bán cây mai lão này là 570 triệu đồng. Gian hàng của nhà vườn Anh Khoa còn có nhiều cây mai lão có hình dáng rất độc đáo, trong đó có một cây có bộ rễ đặc biệt, chỉ để trưng bày, không bán.


Cây mai được chào giá hơn nửa tỉ đồng tại chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng - Ảnh: Mai Vọng

Trong khi đó, ngày khai mạc, chợ hoa tết Công viên 23 Tháng 9 (Q.1) vẫn còn một số chỗ trống do một số chủ kinh doanh chưa kịp mang hoa đến. Giá mai năm nay từ khoảng 300.000 đồng/cây trở lên. Hoa đào về đây cũng khá nhiều, tập trung ở mặt tiền đường Lê Lai. Giá đào phổ biến nhất từ 700.000 - 800.000 đồng/cây, loại rẻ nhất từ 400.000 - 500.000 đồng. Tại đây có một gian hoa đào đến từ Thái Bình, với khoảng 400 gốc, trong đó có nhiều gốc rất đẹp, nụ dày đặc. Người bán chào giá một cây đào khoảng hơn 20 năm tuổi, giá 21 triệu đồng; trong khi cây vừa vừa, dáng tán rất đẹp, tán rộng, cao khoảng 1,6m được chào giá 4 triệu đồng. 

Năm nay, thượng tọa Thích Huệ Đăng từ Đà Lạt tiếp tục mang đến chợ hoa Công viên 23 Tháng 9 khá nhiều chậu hoa địa lan được giới thiệu là không sử dụng thuốc trừ sâu, giá bán tính theo bông, mỗi bông 1 triệu đồng, tính ra một chậu 10 bông có giá đến chục triệu đồng. Hoa lan hồ điệp giá cũng khá đắt, 200.000 đồng/cây. Cũng loài hoa này, nhà vườn khéo léo đưa vào chậu trưng bày theo dạng tiểu cảnh, mỗi chậu giá từ vài triệu cho đến vài chục triệu đồng, cao nhất là 48 triệu đồng/chậu. Một số loại hoa dùng trang trí trong nhà có nguồn gốc từ Đà Lạt như anh thảo (còn gọi là sen cạn) giá 90.000 đồng/giỏ; thu hải đường 100.000 đồng/giỏ, sống đời 80.000 đồng/ giỏ. Cũng có những loại hoa nhập từ Trung Quốc, theo lời người bán, như hoa trạng nguyên giá 80.000 đồng/giỏ; đỗ quyên 250.000 đồng/giỏ loại lớn và 100.000 đồng/ giỏ loại nhỏ. Hoa cúc bán tại chợ hoa Công viên 23 Tháng 9, loại lớn dùng để trưng bày tại các công ty, cơ quan, giá 3,5 triệu đồng/cặp; loại trung bình giá từ 850.000 - 900.000 đồng/cặp; cúc mâm xôi loại lớn 400.000 đồng/cặp, rất đẹp. Cũng hoa cúc, loại nhỏ mà các gia đình thường dùng trang trí trước nhà, giá từ 80.000 - 100.000 đồng/cặp. Các chủ vườn cho biết do chi phí đầu vào như phân bón, thuốc trừ sâu, giá nhân công đều tăng cao nên giá hoa kiểng tết năm nay tăng hơn năm ngoái.

Mai Vọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.