Iran bắt nghi can ám sát

18/01/2012 00:11 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Larijani hôm qua cho biết nhà chức trách đã bắt giữ một số nghi can trong vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân Mostafa Amadi Roshan.

Theo AFP, ông Larijani không cho biết bao nhiêu người bị bắt cũng không cung cấp chi tiết về quốc tịch của các nghi phạm. “Chúng tôi đã phát hiện một số manh mối và đang tiếp tục điều tra”, AFP dẫn lời ông Larijani nói. Đến nay, Iran vẫn cáo buộc Mỹ và Israel đứng sau vụ ám sát ngày 11.1 và đang xem xét kế hoạch “trừng phạt”.

Bên cạnh đó, Iran tiếp tục “chọc tức” Mỹ liên quan đến vụ máy bay do thám không người lái RQ-170 Sentinel bị rơi ở nước này. Tháng 12.2011, quân đội Iran tuyên bố thu giữ được chiếc máy bay của Mỹ ở khu vực gần biên giới với Afghanistan.

Ngày 17.1, Đài phát thanh quốc gia Iran dẫn lời giới chức nói thay vì trả lại máy bay theo yêu cầu của Mỹ, họ sẽ gửi đến Nhà Trắng một… mô hình RQ-170 Sentinel. Mô hình này bằng 1/80 chiếc máy bay nguyên bản và đang được bán ở Iran với giá khoảng 70.000 rial (4 USD).

Trùng Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.