Hà Nội rộn ràng đón tết

19/01/2012 00:25 GMT+7

(TNO) Còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán, không khí sắm tết của người dân Hà Nội đã tất bật và nhộn nhịp. 

Trên các ngả đường như Lạc Long Quân, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hồ Tùng Mậu…, chợ hoa xuất hiện khá nhiều. Hoa đào Nhật Tân, mai miền Nam, quất Quảng Bá, hoa ly, lan… bán ngập đường.

Giá đào và quất năm nay tăng so với năm ngoái khoảng 20 - 30%. Chị Huyền, nhà ở Nhật Tân (Tây Hồ, Hà Nội) bán đào tại vỉa hè Hồ Tùng Mậu từ 20 tháng chạp cho biết, năm nay, trời rét vừa, lại muộn nên đào ít bị “mù” hơn so với năm trước.

Như năm ngoái, một cành đào nhỏ có giá đã 180.000 - 200.000 đồng. Còn nếu trồng trong chậu, giá đào đắt hơn, phổ biến từ 500.000 đồng đến cả chục triệu đồng, tùy độ đẹp, kích thước và thế.

Dù thế, đến năm nay, chỉ bỏ ra 200.000 đồng, người mua đã tậu được một cành đào khá đẹp, có đủ nụ, hoa, lộc. Một cây quất thế đẹp có giá bán lên tới 2 - 3 triệu đồng.

Những loại quất có dáng bonsai trồng trong chậu, giá “mềm” hơn. Chỉ bỏ ra 300.000 đồng, người mua cũng có thể có được một cây đẹp. 

Không khí tết cũng tràn ngập phổ cổ. Các mặt hàng trang trí nhà cửa năm nay về cơ bản, không khác nhiều năm ngoái, chủ yếu có xuất xứ từ Trung Quốc với mức giá phổ biến từ vài chục nghìn đến vài trăm nghìn đồng.

Các sạp bán đồ cổ, giả cổ… trên phố Hàng Mã lại nhộn nhịp khách mua. Năm nay, những loại đồ cổ hình rồng được bán nhiều.

Những hình ảnh người dân Hà Nội sắm tết do PV Thanh Niên Online ghi lại:

 
Chợ hoa đào Quảng Bá đã tấp nập từ trước tết 10 ngày

 
Giá đào đắt hơn năm ngoái khoảng 20%. Tuy nhiên, so với năm ngoái, hoa đào năm nay đẹp hơn, sắc thắm hơn

 
Giá mỗi cành đào để chưng tết dao động từ 200.000 đồng đến cả triệu đồng

 
Trên phố, các điểm kinh doanh đào rừng cũng bắt đầu bày bán từ cả chục ngày nay

 
Đào phai cũng đắt khách vì màu tự nhiên và cánh to

 
Mai vàng bán tại Hà Nội cũng được nhiều người mua về chưng dịp tết. Giá mỗi chậu mai dao động từ 200.000 đồng đến cả chục triệu đồng

 
Nhiều người lại chọn quất để trang trí nhà vào dịp tết. Năm nay, quất Quảng Bá đẹp mã, song giá đắt hơn năm ngoái vì chi phí phân bón, nhân công tăng

 
Cây cảnh cũng hút khách

 
Hoa tươi cũng được nhiều người chọn mua

 
Cây trúc để làm cảnh đặt trên bàn được nhiều người chọn làm quà tặng

 
Không chỉ tìm mua đào, quất, nhiều người chọn mua hoa kiểng

 
Hoa giả bán trên các phố cũng là mặt hàng bán chạy trong dịp đón năm mới

 
Chuối xanh bày mâm ngũ quả

 
Không khí sắm tết rộn ràng tại phố Hàng Mã

 
Dây trang trí hoa đào ngày tết được nhiều người lùng mua

 
 Đồ trang trí chủ yếu có xuất xứ từ Trung Quốc với giá từ vài chục nghìn đến vài trăm nghìn một món

 
Có nhiều người chọn mua cành vàng cành bạc để cầu phúc lộc

 
Chọn mua pháo giả

 
Hàng bán đồ cổ, đồ giả cổ tại phố Hàng Mã cũng thu hút khách vào dịp cuối năm
 

Lê Quân
(thực hiện)

>> Ăn uống ngày tết
>> Dùng thực phẩm an toàn trong ngày Tết
>> Vùng cao nhộn nhịp mùa chuối tết
>> Chợ Tết Little Sài Gòn
>> Hồng mai xứ Bắc khoe sắc ở miền Trung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.