Vùng cao nhộn nhịp mùa chuối tết

17/01/2012 17:23 GMT+7

(TNO) Những ngày cuối năm âm lịch, đồng bào huyện vùng cao Khánh Sơn (Khánh Hòa) đang hối hả vào mùa thu hoạch chuối tết. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh người dân gùi chuối, chở chuối trên những nẻo đường hay cảnh mua bán chuối vô cùng nhộn nhịp.

(TNO) Những ngày cuối năm âm lịch, đồng bào huyện vùng cao Khánh Sơn (Khánh Hòa) đang hối hả vào mùa thu hoạch chuối tết. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh người dân gùi chuối, chở chuối trên những nẻo đường hay cảnh mua bán chuối vô cùng nhộn nhịp.

Khánh Sơn là vựa chuối lớn của tỉnh Khánh Hòa, với diện tích khoảng 1.000 ha. Chuối ở đây chủ yếu là chuối sứ, được đồng bào dân tộc Raglai trồng trên rẫy. Chuối Khánh Sơn thơm ngon, trái đều nên được các thương lái thu mua và chuyển đi tiêu thụ ở nhiều địa phương khác.

Theo người trồng chuối, do thời tiết năm nay bất thường nên năng suất không cao như năm trước, tuy nhiên giá chuối từ khoảng 10.000 - 12.000 đồng/nải đã mang lại nguồn thu đáng kể cho bà con trong dịp tết Nhâm Thìn sắp đến.

 
Đồng bào dân tộc Raglai ở huyện vùng cao Khánh Sơn gùi chuối về bán


 
Chuối được người dân gùi từ rẫy về các điểm thu mua


 
Nhiều em nhỏ cũng phụ cha mẹ gùi chuối



Cuối năm, lên Khánh Sơn gặp rất nhiều cảnh mua bán chuối tết 



Chuối được các thương lái thu mua và chất lên xe tải vận chuyển đi nhiều nơi tiêu thụ 


 
Một số người đi xe máy từ dưới xuôi lên Khánh Sơn mua chuối về bán ở các chợ địa phương



Chở chuối về xuôi 

 Nguyễn Chung
(thực hiện)

>> Hoa kiểng "hóa" rồng lên ngôi
>> Dân thủ đô chi tiền “khủng” mua lan chưng tết
>> Rộn ràng "Phố ông đồ
>> Rồng phun hoa
>> Nhộn nhịp chợ hoa lay ơn
>> Tết sớm ở làng hoa truyền thống
>> Thấp thỏm “canh” đào
>> Lộn xộn đấu giá chợ hoa
>> TP.HCM tổ chức chợ hoa dọc bến sông
>> Khóc, cười hoa tết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.