Bắt 2 kẻ cướp xe máy

17/01/2012 20:43 GMT+7

(TNO) Công an huyện Ba Vì (TP.Hà Nội) ngày 17.1 cho biết công an huyện đã điều tra, khám phá ổ nhóm cướp tài sản, bắt Trần Văn Đoàn (SN 1992, trú tại thôn Yên Khoái, xã Thụy An, huyện Ba Vì), Nguyễn Kim Ngọc (SN 1993, trú tại xóm Chợ, thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì).

(TNO) Công an huyện Ba Vì (TP.Hà Nội) ngày 17.1 cho biết công an huyện đã điều tra, khám phá ổ nhóm cướp tài sản, bắt Trần Văn Đoàn (SN 1992, trú tại thôn Yên Khoái, xã Thụy An, huyện Ba Vì), Nguyễn Kim Ngọc (SN 1993, trú tại xóm Chợ, thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì), đồng thời đang khẩn trương truy bắt Nguyễn Văn Phước (SN 1995, trú tại thôn Yên Khoái, xã Thụy An, huyện Ba Vì).

Tại cơ quan công an, Đoàn và Ngọc khai nhận, lúc 21 giờ 30 phút ngày 16.1, cả hai và Phước bàn nhau chuẩn bị dao phay để đi cướp tài sản.

Cả ba đi trên một xe máy đến đê Đại Hà (xã Sơn Đà, huyện Ba Vì) thì phát hiện anh Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1993), Trần Tuấn Anh (SN 1991) và anh Phạm Bá Dương (SN 1993), đều trú ở thôn 6, Thuần Mỹ, huyện Ba Vì đi trên hai xe máy.

Ngay lập tức, các đối tượng đã đuổi theo, ép xe và dùng dao chém một nhát vào vai trái của anh Dương, đe dọa anh Hùng và Anh, cướp hai xe máy kể trên rồi trốn thoát.

Công an huyện Ba Vì đã thu giữ tang vật vụ án là hai chiếc xe máy bị cướp cùng con dao gây án.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Hà An

>> Cướp xe người cùng xã
>> Khởi tố, tạm giam băng cướp trẻ tuổi
>> Đâm xe ôm để cướp
>> Bắt tạm giam “nữ quái” gây mê
>> Bắt 2 kẻ giết tài xế xe ôm để cướp xe
>> Cháu giết bác ruột cướp xe máy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.