Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BẠN ĐỌC PHẢN HỒI - COMMENT (34)
Bui Quoc Minh
Tại đường Huỳnh Tấn Phát, có một số điểm rửa xe chỉ phục vụ xe bồn (bẩn vậy mà rửa suốt ngày), còn các xe khác vào rửa thì lại từ chối. Đề nghị các anh phóng viên làm rõ đây có phải là bãi đáp của các xe bồn muốn xả xăng ra không.
nguyễn văn hồng
Chắc chắn đây là nguyên nhân của hàng loạt xe bị cháy thời gian qua . Để khỏi bị phát hiện, người rút xăng ra khỏi bồn phải cho vào loại nước gì đó để bù vào lượng xăng đã rút ra. Những cây xăng nào vô tình nhập những bồn xăng này sẽ bị vạ lây.
thanhnam
Phàm làm việc gì điều phải nghĩ đến hậu quả của nó. Rút ruột của công ty là mang tội trộm cắp, pha chất lỏng vào trong bồn để rồi người đi xe bị chịu trận, xe cháy làm người sử dụng bị thiệt hại cả người và của. Làm sai không chịu nhận lại mang thêm cái tội nói dối người và mọi vật không tin mình, nhân phẩm do đó cũng không còn chỗ dung thân. Các cơ quan pháp luật cần tố cáo và đưa ra những hình phạt đối với những kẻ làm trái pháp luật và không thương tiếc mạng người.
NGOCCHIEN
Theo dõi thông tin trên Báo Thanh Niên tôi thấy rằng: 1. Các Cty kinh doanh xăng dầu phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại về người và của đối với người bị hại nếu lỗi đó do xăng ( Bộ KH- CN cần làm rõ viêc này một cách trung thực ) 2. Đối với các cấp lãnh đạo ngành xăng dầu cần phải nghiêm khắc trừng trị thắng tay do báo cáo giả dối để tìm mọi cách rút ruột tiền của nhà nước , của nhân dân ( Luôn kêu ca khóc than vì thua lỗ để nâng giá xăng dầu, đòi nhà nước bù lỗ) 3. Nhà nước cần kiểm tra chất lượng xăng dầu gắt gao trước khi cho nhập khẩu vào trong nước để tránh những hậu quả như đang diễn ra ngày một nhiều hơn như bây giờ. Cần kiểm toán các đơn vị này một cách chính trực để đảm bảo được giá thành ổn định nhằm chống lạm phát cho nhà nước, chống thất thoát tiền của của nhân dân một cách vô tội vạ. 4. Nếu thanh tra đầy đủ chứng cứ phạm tội cần nghiêm minh xử phạt thật nặng ,cần thiết thì truy tố pháp luật , phong tỏa tài sản thu hồi khoản thừa không minh bạch nộp vào ngân sách nhà nước. Theo tôi đây là vấn đề tất yếu nhất cần làm ngay .
Le van Hung
Người dân bức xúc nên yêu cầu truy tố những tài xế ăn cắp xăng,pha xăng dỏm là chưa đúng,mà phải yêu cầu truy tố các vị lãnh đạo các công ty xăng dầu mới hợp lý.Cần phải bắt TƯỚNG chịu trách nhiệm,chứ không phải thí CHỐT như vậy.Họ lấy tiền của nhà nước để nhập khẩu và phân phối độc quyền xăng dầu nhưng khai báo lỗ để yêu cầu nhà nước bù lỗ,mà tiền của nhà nước là tiền của nhân dân,rồi họ lại đòi tăng giá xăng dầu.Việc kinh doanh mặt hàng xăng dầu độc quyền,một mình một chợ mà họ lấy hơn 1/3 số vốn của nhân dân đi kinh doanh vô tội vạ những ngành nghề khác,măt hàng chính là xăng dầu họ không quản lý nổi (xăng dầu nhâp khẩu ngoài 11 công ty độc quyền có ai khác nữa),để cho bộ phận dưới quyền thao túng,pha trộn,rút ruột làm kém chất lượng gây cháy nổ xe cộ,ảnh hưởng đến an toàn tính mạng cùa người dân,ảnh hưởng đến chính trị,xã hội của nước Việt Nam.Như vậy họ có tội với Tổ Quốc va Nhân dân,cần phải xét xử họ.Công ty nào mà cấp lãnh đạo không quản lý được số lượng,chất lượng xăng dầu thì sau khi truy tố xong,cho giải thể để giao cho công ty khác nhập khẩu và phân phối.Làm như vậy mới thấu tình,đạt lý và phù hợp với nguyện vọng của toàn dân.
GỬI PHẢN HỒI
 
 
Chia sẻ:
Off Telex VNI VIQR Tổng hợp

Tên của bạn (*)

Địa chỉ

Email (*)

Phản hồi của bạn (*)

Mã xác nhận

Mã xác nhận

Nhập mã xác nhận (*)

Thanh Niên Online hoan nghênh ý kiến của bạn đọc. Các thảo luận sẽ được xem xét trước và có thể được lược trích khi đăng tải. Thanh Niên Online giữ quyền từ chối những lời lẽ xúc phạm cá nhân, tổ chức; lời lẽ trái thuần phong mỹ tục, vi phạm pháp luật. Bạn đọc thảo luận bằng tiếng Việt có dấu. Ý kiến của bạn đọc không nhất thiết thể hiện quan điểm của Thanh Niên Online.

Điều tra vụ đánh ghen dã man
Ngày 21.4, Công an P.Phú Hòa (TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) cho biết đang củng cố hồ sơ chuyển Công an TP.Thủ Dầu Một xem xét khởi tố hình sự vụ đánh ghen dã man xảy ra trên địa bàn, gây xôn xao dư luận.
Giữa lưng chừng Hòn Me (xã Thổ Sơn, Hòn Đất, Kiên Giang), có một khu vườn riêng biệt, nơi nhiều thú hoang “làm lại cuộc đời”. Đây là khu cứu hộ động vật hoang dã do Tổ chức WAR (Wildlife At Risk) tại Việt Nam và tỉnh Kiên Giang phối hợp hoạt động.