Nhật lo ngại bị hạ bậc tín dụng

16/01/2012 00:07 GMT+7

Sau khi hàng loạt nước EU bị hãng xếp hạng tín nhiệm Standard & Poor’s (S&P) hạ bậc tín dụng, Nhật Bản đang lo ngại sẽ trở thành mục tiêu kế tiếp.

AFP hôm qua dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Jun Azumi nhận định nếu không xây dựng lại các kế hoạch ngân sách và chứng tỏ được nền tảng tài chính vững chắc, có thể lần tới sẽ đến lượt Nhật bị đánh tụt hạng. Trước đó, Thủ tướng Yoshihiko Noda cũng cho rằng Tokyo cần xem xét lại các chính sách về kinh tế “một cách khẩn cấp”. Nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới đang phải gánh khoản nợ công khổng lồ tương đương 200% GDP, lớn nhất trong số các nước phát triển. Tuy nhiên, cho đến nay, Nhật vẫn tương đối “an toàn” vì có đến 95% nợ công do các nhà đầu tư trong nước nắm giữ, đồng thời có dự trữ ngoại hối lớn thứ hai thế giới, theo tờ Le Figaro.

Lan Chi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.