Lũ dị thường trong mùa đông ở Lào Cai

16/01/2012 00:33 GMT+7

Ngày 15.1, các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa trên diện rộng, nhiều nơi sương mù giăng kín, trời âm u cả ngày, tầm nhìn xa giảm đáng kể. Trong đó, nhiều tỉnh vùng núi như Yên Bái, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Lai Châu, Sơn La, Hà Giang... có mưa vừa.

Đặc biệt, tại Lào Cai, lượng mưa phổ biến từ 15-25 mm, một số nơi trên 30 mm, thậm chí huyện Sa Pa có mưa tới 82,9 mm. Mưa đều khắp đã gây ra một đợt lũ trên toàn bộ hệ thống sông suối Lào Cai, biên độ lũ dao động từ 20-50 cm. Riêng trên sông Hồng, do có mưa diện rộng phía thượng nguồn, nước liên tục dồn về gây lũ bất thường đoạn sông chảy qua TP.Lào Cai. Ông Lưu Minh Hải - Phó giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, cho biết đây là lần đầu tiên trong lịch sử ghi nhận được trận lũ dị thường trong mùa đông vì thường thì khoảng thời gian này mực nước trên các sông ngòi Lào Cai xuống thấp.

Quang Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.