Ricky Gervais sẽ đem những người nổi tiếng ra bông đùa

15/01/2012 12:16 GMT+7

(TNO) Tối 15.1 (giờ địa phương), lễ trao giải thưởng điện ảnh thường niên Quả cầu vàng lần thứ 69 năm 2012 sẽ chính thức diễn ra tại khách sạn Beverly Hilton (Los Angeles, Mỹ). Danh hài người Anh Ricky Gervais cho biết ông đã rất sẵn sàng đảm nhận vai trò MC và khuấy động đêm hội lớn của điện ảnh thế giới này, trong đó không thiếu màn đem những người nổi tiếng ra bông đùa.

(TNO) Tối 15.1 (giờ địa phương), lễ trao giải thưởng điện ảnh thường niên Quả cầu vàng lần thứ 69 năm 2012 sẽ chính thức diễn ra tại khách sạn Beverly Hilton (Los Angeles, Mỹ). Danh hài người Anh Ricky Gervais cho biết ông đã rất sẵn sàng đảm nhận vai trò MC và khuấy động đêm hội lớn của điện ảnh thế giới này, trong đó không thiếu màn đem những người nổi tiếng ra bông đùa.


Ricky Gervais trên sân khấu trao giải Quả cầu vàng 2011 - Ảnh: Reuters

Đây là lần thứ ba liên tiếp Ricky Gervais đảm nhận vai trò chủ trì cho đêm trao giải Quả cầu vàng.

Không thể phủ nhận khiếu hài hước sắc sảo của danh hài 50 tuổi này đã thổi một luồng gió vui vẻ, làm “nóng” bầu không khí của buổi lễ đôi khi vì quá trang trọng mà dễ rơi vào tẻ nhạt.

Tuy nhiên, với cách sử dụng ngôn từ bông đùa thái quá trong lễ trao giải Quả cầu vàng 2011, Ricky Gervais biến hàng loạt các ngôi sao nổi tiếng: Angelina Jolie, Johnny Depp, Bruce Willis, Ashton Kutcher, Robert Downey Jr, Hugh Hefner… thành nạn nhân của những câu châm biếm. 

Ricky Gervais từng phải hứng chịu vô số lời chỉ trích từ giới điện ảnh và báo chí quốc tế.

Tưởng chừng như Ricky Gervais sẽ “một đi không trở lại” với lễ trao giải thưởng điện ảnh uy tín nhất hành tinh này, thì tới cuối năm 2011, Hiệp hội báo chí quốc tế tại Hollywood (Mỹ) bất ngờ tuyên bố Ricky Gervais sẽ trở lại với sân khấu Quả cầu vàng 2012 và tiếp tục đảm nhận vai trò MC.

Lý do được đưa ra là Ricky Gervais đã hoàn thành rất xuất sắc nhiệm vụ thu hút sự quan tâm của dư luận, làm tăng lượng khán giả dõi theo Quả cầu vàng.

Cụ thể, sau hai năm ông đảm nhận vai trò MC, lượng khán giả xem trực tiếp chương trình trao giải đã tăng từ 6 triệu người (năm 2008) lên 17 triệu người (năm 2011).

Trả lời phỏng vấn trên đài NBC (Mỹ) ngay trước thềm diễn ra đêm trao giải Quả cầu vàng, Ricky Gervais cho biết ông đã bỏ rất nhiều thời gian để xác định ai sẽ là “nạn nhân” của những câu đùa năm nay. 

“Sẽ không ai có thể biết trước điều tôi sẽ nói. Đó là nguyên tắc làm người dẫn chương trình của tôi”, Ricky Gervais cho biết.

Khi được hỏi liệu rằng ông có lo lắng sẽ làm mếch lòng những người bị đem ra bông đùa, Ricky Gervais vui vẻ: “Tôi không hề có ý muốn phá hỏng một đêm hưng phấn của họ. Tôi kết bạn với rất nhiều người trong số họ, rất ngưỡng mộ họ. Nhưng bản thân tôi là một diễn viên hài… Tôi hy vọng có thể nói bất cứ điều gì, làm bất cứ hành động gì để người xem chương trình cảm thấy thú vị”.

Phạm Hải

>> Quả cầu vàng 2012: Gay cấn ở thể loại hoạt hình
>> The Artist" dẫn đầu danh sách đề cử Quả cầu vàng 2012
>> Quả cầu vàng lần thứ 69: Dồn phiếu cho phim Pháp
>> Trao giải Quả cầu vàng 2011

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.