Phố phường Hà Nội ấm sắc đào, mai

15/01/2012 16:45 GMT+7

(TNO) Lượng mai vàng từ miền Nam ra Hà Nội năm nay ít hơn mọi năm. Vì thế, giá cũng cao hơn so với năm ngoái khoảng 40%.

>> Dân thủ đô chi tiền “khủng” mua lan chưng tết
>> Hoa kiểng "hóa" rồng lên ngôi
>> Chở mai vào Nam

Một số người kinh doanh nhận định: giá mai đắt, phần vì số lượng có hạn, song cũng một phần là chất lượng năm nay đẹp hơn các năm trước vì thời tiết Hà Nội không quá khắc nghiệt.

“Ra đến Hà Nội, mai gặp rét vừa, nên sắc khá thắm. Không như Tết năm 2010, trời nắng to, ra đến đây, cánh hoa héo hết, người bán gần như mất trắng. Hy vọng năm nay sẽ bán chạy để còn về ăn tết với gia đình”, anh Nguyễn Văn Hùng, bán mai ở đầu đường Hoàng Quốc Việt (Q.Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết.

Dịp tết năm nay, những cung đường bán nhiều mai vàng nhất ở Hà Nội phải kể đến là Hoàng Quốc Việt, Lạc Long Quân, đường Láng...

Tại đây, mai được bày trên vỉa hè. Những người bán mai, chủ yếu là nam giới, phải dựng lều để ngủ đêm trông hoa.

Giá hoa năm nay khá đắt, dao động từ 500.000 đồng đến cả chục triệu đồng mỗi cây. Không chỉ mai, giá một số loại hoa, cây cảnh chơi tết năm nay cũng tăng lên đáng kể so với năm ngoái.

Tại vỉa hè đường Hồ Tùng Mậu, chị Huyền (ở làng Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội) cho biết, loại đào thế rồng năm nay khá được dân chơi đào ưa chuộng.

Giá mỗi chậu đào loại này dao động từ 3 triệu đến cả trăm triệu đồng.

Mở hàng từ hôm 20 tháng Chạp, chị Huyền đã bán và cho thuê được tổng cộng hơn chục cây.

Những người trồng đào đang hi vọng sẽ bán được nhiều, vì năm nay hoa nở đẹp.

Một số hình ảnh về không khí sắm hoa chưng Tết của người dân Hà Nội do Thanh Niên Online ghi lại:

 
Lượng hoa mai ra Hà Nội năm nay ít hơn mọi năm, giá tăng khoảng 40% so với năm ngoái

 
Theo nhiều người trồng mai, năm nay, thời tiết lạnh vừa, mai nở đẹp và hứa hẹn sẽ bán được nhiều hơn

 
Sắc vàng ấm áp của hoa làm cho phố phường Hà Nội bớt lạnh

 
Giá mỗi chậu mai có đủ nụ, lộc, hoa như thế này phổ biến từ 500.000 đồng đến cả chục triệu đồng

 
Hoa đào năm nay cũng thắm sắc hơn mọi năm vì thời tiết rét vừa

Lê Quân
(thực hiện)

>> Tổ chức cho 1.200 sinh viên đón tết
>> Thành phố nở hoa
>> Quà tết cho em
>> Đón đọc Thanh Niên Xuân Nhâm Thìn 2012
>> Nghệ sĩ và nhà báo hỗ trợ đồng bào nghèo đón tết
>> Xuân sớm với những trẻ nghèo bệnh tim
>> Tìm lại mùa xuân ấm
>> Thưởng tết cao nhất 1,1 tỉ đồng
>> Xuân biên giới - tết hải đảo
>> Xuất khẩu hương vị tết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.