Đến Paris xem múa rối nước

16/01/2012 00:35 GMT+7

Từ 10 - 25.2.2012, nghệ thuật múa rối nước của VN sẽ ra mắt khán giả Paris (Pháp) tại Bảo tàng Quai Branly với chương trình Bậc thầy của múa rối (Le maître des marionnettes) do đạo diễn Dominique Pitoiset và Nhà hát Múa rối nước quốc gia VN phối hợp thực hiện.

Từ 10 - 25.2.2012, nghệ thuật múa rối nước của VN sẽ ra mắt khán giả Paris (Pháp) tại Bảo tàng Quai Branly với chương trình Bậc thầy của múa rối (Le maître des marionnettes) do đạo diễn Dominique Pitoiset và Nhà hát Múa rối nước quốc gia VN phối hợp thực hiện.

Trong thông cáo báo chí, Bảo tàng Quai Branly đã giới thiệu rất trân trọng: “Đây là nghệ thuật dân gian hết sức đặc sắc của VN, đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Với Bậc thầy của múa rối, khán giả sẽ thả hồn cùng người nông dân mộc mạc, con trâu, con cá của thôn quê hay rồng thiêng trong truyền thuyết. Tất cả đều vô cùng sống động nhờ tài điều khiển khéo léo của các nghệ nhân rối nước. Qua vở diễn, khán giả sẽ được khám phá thêm về văn hóa giàu truyền thống của VN”.

Đạo diễn Pitoiset rất có uy tín trong giới nghệ thuật tại Pháp, hiện là Giám đốc Nhà hát Quốc gia Bordeaux. Ông đến VN lần đầu tiên cách đây 2 năm và ngay lập tức bị múa rối nước “quyến rũ”. Tiếp đó, ông bỏ nhiều thời gian tìm hiểu về nguồn gốc của nghệ thuật đặc sắc này, đến tận chùa Thầy để nghe kể về ông Tổ múa rối nước - thiền sư Từ Đạo Hạnh.

Lan Chi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.