Nhộn nhịp chợ hoa lay ơn

14/01/2012 10:09 GMT+7

(TNO) Từ vài ngày nay, thôn Định An, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, sát chân đèo Prenn Đà Lạt (Lâm Đồng) nhộn nhịp khác thường, với hàng chục xe đông lạnh chuyên dùng đến từ nhiều tỉnh thành chờ “ăn hoa”.

Dọc quốc lộ 20 qua thôn Định An có khoảng 50 điểm thu mua hoa lay ơn, nông dân vận chuyển hoa từ vườn đến các vựa hoa bằng đủ loại phương tiện.

Năm nay thời tiết thuận lợi, hoa lại được giá (từ 3.000 - 3.500 đồng/cành), cao hơn tết năm ngoái nên người trồng hoa rất phấn khởi. “Gia đình tôi có hơn 4 sào, sản lượng trên 100.000 cành, vụ này sẽ thu về trên 300 triệu đồng”, ông Nguyễn Xuân Trường (Định An), một chủ hộ trồng hoa lay ơn cho biết.

Vựa hoa Thảo Hiền tại Định An, mùa hoa này thuê 20 xe đông lạnh chở khoảng 1 triệu cành lay ơn đi miền Trung và Hà Nội; 1 triệu cành khác được vựa đưa về thị trường TP.HCM. Theo chủ vựa hoa Thảo Hiền, giá thuê xe chở hoa đi Nam Định, Hà Nội, Hải Phòng từ 40-50 triệu đồng/chuyến.

Còn gia đình ông Trần Minh Sang lại thuê xe chuyên dụng loại nhỏ, chở 20.000 cành lay ơn đi Quảng Ngãi để bán cho bà con đồng hương quê nhà. Cứ một lớp hoa được xen một lớp đá lạnh để có thể giữ hoa tươi đến cận tết.

Với 290 ha, vụ hoa tết này nông dân Định An cung cấp cho thị trường khoảng 7 triệu cành lay ơn các loại.

PV Thanh Niên Online ghi lại một số hình ảnh chợ hoa lay ơn Định An.

 
Thu hoạch hoa lay ơn

 
Phân loại hoa

 
Chợ hoa lay ơn

 
Đóng gói lay ơn

 
Hoa lay ơn đóng đi Hà Nội

 
Lay ơn được mùa được giá

Lâm Viên
(thực hiện)

>> Tết sớm ở làng Cam
>> Rộn ràng mùa kiệu tết
>> Thấp thỏm “canh” đào

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.