Miền Bắc ấm dần, Nam bộ có mưa

14/01/2012 01:45 GMT+7

Hôm qua 13.1, nền nhiệt độ tại các tỉnh miền Bắc đã tăng đáng kể, rét đậm chỉ còn ở các vùng núi.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, nhiệt độ thấp nhất tại Mộc Châu (Sơn La) đã lên 9,6 độ C; Hoàng Su Phì (Hà Giang) 12,4 độ C; Ngân Sơn (Bắc Kạn) 10,5 độ C; Hà Nội 14,4 độ C; Nam Định 13,9 độ C, Thái Bình 14 độ C… Nhiệt độ cao nhất tại hầu hết các tỉnh nêu trên trong khoảng 17-19 độ C. Những ngày tới, dự báo nền nhiệt độ tiếp tục tăng, các tỉnh miền Bắc trời ấm dần, chỉ còn rét về đêm và sáng sớm, nhiệt độ cao nhất trong ngày có thể lên tới 20-23 độ C; riêng vùng núi cao vẫn còn rét đậm.

* Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, trên vùng biển phía nam ngày 13.1 một áp thấp đang có xu hướng dịch chuyển lên phía bắc. Dù gió trên biển không mạnh (khoảng cấp 5, cấp 6), nhưng do có mưa giông, nguy hiểm cho tàu thuyền đang hoạt động trên các vùng biển phía nam Cà Mau, nam Trường Sa và vịnh Thái Lan. Phía bắc miền Đông, TP.HCM và vùng ven biển các tỉnh phía nam sẽ có mưa, chủ yếu là mưa nhỏ, có thể sẽ gây thiệt hại cho hoa màu vụ tết và đặc biệt là các vườn điều đang ra hoa.

Q.Duẩn - M.Vọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.