10 người chết vì giẫm đạp tại Ấn Độ

14/01/2012 14:12 GMT+7

(TNO) Một quan chức Ấn Độ cho biết vụ giẫm đạp tại một lễ hội tôn giáo ở miền trung nước này đã làm ít nhất 10 người thiệt mạng.

Sĩ quan cảnh sát cao cấp Rajesh Vyas nói vụ giẫm đạp xảy ra vào sáng thứ bảy, 14.1, khi một số lượng lớn người chen chúc để lọt vào cổng một địa điểm linh thiêng, theo hãng tin Press Trust of India.

Ông Vyas nói có một số người hành hương đã ngã xuống và bị giẫm đạp đến chết.

Địa điểm linh thiêng nằm gần Ratlam, một thị trấn ở bang Madhya Pradesh cách thủ đô New Delhi 480 km về phía tây nam.

Theo AP, các vụ giẫm đạp chết người xảy ra khá thường xuyên tại những địa điểm tôn giáo ở Ấn Độ, nơi các đám đông lớn tụ tập tại những khu vực nhỏ mà không có các biện pháp kiểm soát.

Sơn Duân

>> Giẫm đạp trên phà tại Indonesia, 8 người chết
>> Ít nhất 36 người chết vì giẫm đạp lên nhau

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.