Thanh niên Việt - Lào nỗ lực phát triển quan hệ hai nước

13/01/2012 00:09 GMT+7

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào từ ngày 10-14.1, sáng 12.1, đoàn đại biểu BCH T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh dẫn đầu, đã được Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng Bounpon Buttanavong tiếp tại thủ đô Vientiane.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào từ ngày 10-14.1, sáng 12.1, đoàn đại biểu BCH T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh dẫn đầu, đã được Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng Bounpon Buttanavong tiếp tại thủ đô Vientiane.

Tại cuộc gặp, anh Nguyễn Đắc Vinh báo kết quả hội đàm với đoàn đại biểu BCH T.Ư Đoàn Thanh niên NDCM Lào, trong đó nhấn mạnh thanh niên hai nước không ngừng trau dồi lý tưởng cách mạng, phấn đấu rèn luyện trên nhiều lĩnh vực để xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của hai Đảng và hai nhà nước. Trong giai đoạn mới, đoàn thanh niên hai nước tích cực trao đổi kinh nghiệm, tổ chức công tác Đoàn, tăng cường công tác bồi dưỡng đào tạo, giao lưu Đoàn các cấp, đặc biệt là các địa phương cùng chung biên giới, giúp các doanh nghiệp trẻ hai nước tăng cường hợp tác đầu tư, phát động nhiều phong trào thiết thực nhằm góp phần vun đắp quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng Bounpon Buttanavong bày tỏ niềm vui khi được đón tiếp đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam, đánh giá cao hợp tác giữa Đoàn thanh niên hai nước trong thời gian qua, hoan nghênh thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2012-2017 mà hai BCH T.Ư Đoàn đã ký kết. Đảng NDCM Lào rất chú trọng và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Đoàn thanh niên và mong trong thời gian tới, Đoàn thanh niên hai nước tăng cường hợp tác hiệu quả để lại dấu ấn lập thành tích kỷ niệm Năm hữu nghị đoàn kết Việt Nam - Lào 2012; tích cực hợp tác giúp đỡ nhân dân, đặc biệt là những người dân ở vùng sâu vùng xa.

TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.