Ấn Độ đe chặn Google, Facebook

14/01/2012 08:51 GMT+7

(TNO) Một tòa án Ấn Độ đã đe dọa sẽ chặn các trang web như Facebook và Google, trừ phi các trang web này thực hiện các bước lọc nội dung một cách nghiêm túc hơn.

Theo AFP, Tòa án tối cao ở Delhi (Ấn Độ) đã có một buổi điều trần với đại diện của Facebook và Google về vấn đề kiểm soát chặt chẽ nội dung, đồng thời đe dọa rằng nếu không thực hiện nghiêm túc thì hai dịch vụ này sẽ bị chặn tương tự như ở Trung Quốc.

Bởi lẽ trong thời gian vừa qua, người dùng internet tại Ấn Độ đã gặp phải khá nhiều nội dung "nhạy cảm" trên cả hai dịch vụ đang được ưa chuộng này.

Hiện tại, Ấn Độ có khoảng 1,2 tỉ dân, trong đó có hơn 110 triệu người dùng internet. Dự báo trong vòng 5 năm tới quốc gia này sẽ có thêm 600 triệu người dùng internet mới.

Được biết, hiện Facebook đã chính thức bị chặn ở Trung Quốc, trong khi đó Google cũng đã rút cỗ máy tìm kiếm của nó ra khỏi Trung Quốc cách đây 2 năm do không tìm được tiếng nói chung với chính quyền sở tại.

Thành Luân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.