Vụ tàu cá Hàn Quốc bị cháy: Máy bay di tản lên đường đến Nam Cực

12/01/2012 12:32 GMT+7

(TNO) Một chiếc máy bay chở hàng của không quân Mỹ đã rời New Zealand vào chiều 12.1, để di tản bảy thuyền viên bị bỏng trong vụ cháy táu cá Hàn Quốc ở Nam Cực, theo AFP.


Tàu Jeong Woo 2 bốc cháy - Ảnh: AFP

Ba thuyền viên người Việt Nam trên con tàu Jeong Woo 2 được cho là đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn xảy ra vào tối thứ ba và có bảy người khác bị bỏng. Số người bị bỏng gồm bốn thuyền viên người Việt Nam và ba thuyền viên người Indonesia, theo AP.

Những người bị bỏng đã được tàu nghiên cứu Nathaniel B Palmer của Mỹ ứng cứu và đang được chở đến căn cứ McMurdo của Mỹ ở Nam Cực.

Tàu Jeong Woo 2 bị cháy từ mũi đến đuôi và các quan chức cứu hộ nói họ có kế hoạch dùng tàu Jeong Woo 3 để lai dắt tàu Jeong Woo 2  ra khỏi vùng biển Nam Cực nhằm giảm thiểu tác động môi trường.

“Không rõ có thể thu hồi thi thể các thuyền viên vào lúc này hay không, vì việc quay trở lại con tàu lúc này là không an toàn”, ông Greg Johnston thuộc Trung tâm Điều phối cứu hộ New Zealand, nói với AFP.

Nếu thời tiết cho phép, máy bay của Mỹ sẽ đến căn cứ McMurdo và lúc 13 giờ, giờ GMT (20 giờ, giờ Việt Nam), trước khi tàu Nathaniel B Palmer cập bến vài giờ.

30 thuyền viên sống sót khác đến từ Hàn Quốc, Việt Nam, Indonesia, Trung Quốc và Nga đã được đưa sang tàu Nathaniel B Palmer. Họ sẽ được chuyển sang tàu phá băng Aaron để đưa về New Zealand.

Danh sách 23 thuyền viên Việt Nam làm việc trên tàu Jeong Woo 2 bị cháy tại Nam Cực

3 thuyền viên mất tích:

1. Đặng Ngọc Quảng (sinh ngày 20.03.1985, số hộ chiếu: B2727092, quê quán: Hà Tĩnh).

2. Nguyễn Văn Đồng (sinh ngày 01.07.1981, số hộ chiếu: B4199764, quê quán: Nghệ An).

3. Nguyễn Văn Sơn (sinh ngày 18.06.1988, số hộ chiếu: B4773783, quê quán: Nghệ An).

4 thuyền viên bị bỏng:

1. Ngô Văn Sỹ (sinh ngày 01.01.1978, số hộ chiếu: B5659931, quê quán: Hà Tĩnh).

2. Nguyễn Chí Công (sinh ngày 12.05.1989, số hộ chiếu: B5908978, quê quán: Hà Tĩnh).

3. Trần Văn Ngoan (sinh ngày 20.06.1991, số hộ chiếu: B4777852, quê quán: Nghệ An).

4. Nguyễn Tú Liêm (sinh ngày 01.06.1986, số hộ chiếu: B2560206, quê quán: Nghệ An).

16 thuyền viên may mắn thoát nạn:

1. Hoàng Văn Bình (sinh ngày 10.02.1992, số hộ chiếu: B4499377, quê quán: Quảng Bình).

2. Hoàng Văn chức (sinh ngày 02.07.1990, số hộ chiếu: B1703164, quê quán: Quảng Bình).

3. Hoàng Hóa (sinh ngày 20.12.1990, số hộ chiếu: B5072241, quê quán: Quảng Bình).

4. Hoàng Việt Bắc (sinh ngày 12.08.1992, số hộ chiếu: B4831488, quê quán: Quảng Bình).

5. Nguyễn Văn Nguyên (sinh ngày 07.07.1985, số hộ chiếu: B3495552, quê quán: Hà Tĩnh).

6. Nguyễn Văn Điêm (sinh ngày 20.02.1985, số hộ chiếu: B3627225, quê quán: Hà Tĩnh).

7. Lê Hồng Phương (sinh ngày 07.04.1992, số hộ chiếu: B3224682, quê quán: Hà Tĩnh).

8. Lê Xuân Thảo (sinh ngày 20.04.1993, số hộ chiếu: B5908979, quê quán: Hà Tĩnh).

9. Lê Hồng Thoạn (sinh ngày 10.11.1986, số hộ chiếu: B2777050, quê quán: Hà Tĩnh).

10. Nguyễn Tiến Vũ (sinh ngày 25.10.1990, số hộ chiếu: B2847204, quê quán: Hà Tĩnh).

11. Hoàng Văn Hiệp (sinh ngày 20.01.1987, số hộ chiếu: B4344330, quê quán: Quảng Bình).

12. Vũ Trường Giang (sinh ngày 10.04.1972, số hộ chiếu: B1170688, quê quán: Hà Tĩnh).

13. Trần Đình Phúc (sinh ngày 05.10.1981, số hộ chiếu: B1195978, quê quán: Hà Tĩnh).

14. Bùi Văn Thanh (sinh ngày 23.12.1982, số hộ chiếu: B2777331, quê quán: Hà Tĩnh).

15. Phạm Văn Chung (sinh ngày 05.07.1987, số hộ chiếu: B5634413, quê quán: Nghệ An).

16. Trần Văn Dũng (sinh ngày 02.03.1972, số hộ chiếu: B4429657, quê quán: Hà Tĩnh).

T.Hằng

Sơn Duân

>> Khẩn trương giải quyết vụ thuyền viên VN bị nạn trên tàu cá Hàn Quốc
>> Thuyền viên Việt Nam gặp nạn trên tàu Hàn Quốc
>> Ba ngư dân mất tích trong vụ tàu cá cháy là người VN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.