Thái Lan xây KCN ở biên giới

12/01/2012 01:00 GMT+7

Chính phủ Thái Lan đang có kế hoạch xây dựng một số khu công nghiệp (KCN) ở khu vực biên giới nhằm thu hút đầu tư nước ngoài, đặc biệt từ các quốc gia láng giềng.

Trước mắt, Thái Lan sẽ cho xây dựng 2 KCN ở biên giới gần với tỉnh Vân Nam của Trung Quốc và một khu khác biên giới với Myanmar. Giới quan sát cho rằng Thái Lan đang có ý định đẩy mạnh làm ăn tại Myanmar sau khi chính phủ nước láng giềng có nhiều động thái cải cách, mở cửa thu hút đầu tư nước ngoài.

Nội các của Thủ tướng Yingluck Shinawatra đã quyết định thành lập một ủy ban liên ngành bao gồm 13 cơ quan để xúc tiến thực hiện kế hoạch này. Đến nay, Thái Lan vẫn được xem là nước thu hút vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI) nhiều nhất trong khu vực ASEAN. Năm 2011, FDI của nước này tăng hơn 60% bất chấp gánh chịu hậu quả nặng nề của lũ lụt.

Minh Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.